Nhật Bản sẽ thành lập 3 đơn vị tác chiến điện tử trên biển Hoa Đông để đối phó Trung Quốc

Một thành viên của Lực lượng phòng thủ trên biển Nhật Bản
Một thành viên của Lực lượng phòng thủ trên biển Nhật Bản
TPO - Nhật Bản sẽ thành lập 3 đơn vị phòng thủ điện tử trên các đảo ở biển Hoa Đông trong thời gian từ nay đến tháng 2/2022 nhằm tăng cường năng lực giám sát và đáp trả hoạt động quân sự của Trung Quốc trên vùng biển này. 

Từ thông tin liên lạc đến radar và tên lửa hồng ngoại dẫn đường, các lực lượng vũ trang phụ thuộc nhiều vào sóng điện từ. Hệ thống phòng thủ điện tử của Nhật Bản sẽ được thiết kế để gây nhiễu tín hiệu bằng cách phát sóng có cùng tần số với đối thủ.

Nhật Bản có một đơn vị như vậy trên đảo Hokkaido để đối phó với Liên Xô thời Chiến tranh lạnh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch thành lập thêm 7 đơn vị nữa, trong đó 1 đơn vị gồm khoảng 80 thành viên ở tỉnh miền nam Kumamoto sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2021 và một đơn vị mới ở Hokkaido.

 Năm đơn vị nữa sẽ được đặt tại khu vực tây nam gần Trung Quốc, trong đó 3 đơn vị đặt ở khu vực giữa đảo Okinawa và Amami Oshima.

 Để gây nhiễu sóng của đối thủ, lực lượng của Nhật Bản trước tiên cần xác định được tần số mà đối thủ sử dụng. Nhật Bản đang tập trung phát triển năng lực điện tử mới trên các đảo phía nam, một phần nhằm thu thập thông tin về các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

 Ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi  có cuộc gặp Trung tướng Kevin Schneider, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, để thảo luận về những mối quan ngại đối với hành động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và biển Đông, cũng như tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật, Japan Times đưa tin.

 Ông Kishi cũng đến thăm căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở Asaka, nơi dự kiến sẽ trở thành trung tâm phòng thủ điện tử.

 “Chúng ta sẽ giành được lợi thế trước đối thủ bằng cách vô hiệu hóa sóng điện từ của họ”, ông Kishi nói với các phóng viên sau chuyến thăm.

 Nhật Bản có kế hoạch sẽ tổ chức diễn tập chung giữa lực lượng phòng vệ trên bộ và trên không. Ngày 1/10, Lực lượng phòng vệ trên không triển khai các máy bay trinh sát điện tử RC-2 để thu thập thông tin về hoạt động của các máy bay Trung Quốc và Nga xung quanh không phận của Nhật Bản nhằm hỗ trợ hoạt động cho Lực lượng phòng vệ trên bộ.

 Sóng điện từ thường có vai trò hạn chế trong quốc phòng, như sóng radio dùng cho thông tin liên lạc và hệ thống radar. Nhưng các lực lượng vũ trang hiện đại sử dụng dải tần rộng hơn, bao gồm cả tia hồng ngoại để hướng dẫn tên lửa và sóng ánh sáng cho vệ tinh, khiến chiến tranh điện tử trở nên phức tạp hơn.

 Bộ Quốc phòng Nhật đề xuất mức chi ngân sách 8,8 tỷ yen (83 triệu USD) cho hệ thống chiến tranh điện tử trong năm tài khóa 2021, thêm 2,1 tỷ yen mua các thiết bị theo dõi và quản lý dữ liệu về tín hiệu mà đồng minh và các nước khác sử dụng.

 Nhật Bản cũng thành lập một lực lượng không gian trong năm 2021 và mở rộng quân số của lực lượng này từ mức 20 hiện nay lên 70.

 An ninh mạng là một trọng tâm khác. Lực lượng trên biển, trên bộ và trên không sẽ thành lập một đơn vị chiến trạng mạng phối hợp trong năm tài khóa 2021 để thực hiện các hoạt động trên không gian mạng. Nhân sự liên quan đến đơn vị không gian mạng sẽ tăng từ 140 hiện nay lên 540.

MỚI - NÓNG