Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

TPO - Trong số hơn 5.000 thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN -71) của Hải quân Hoa Kỳ đang ghé thăm và neo đậu tại vịnh Đà Nẵng có nhiều nữ sĩ quan, nhân viên đảm trách nhiều phần việc khác nhau. Họ là "những bông hồng thép" viễn chinh trên khắp các đại dương nhưng giữ được vẻ quyến rũ. 
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 1 Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN -71) vào thăm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong số biên chế tàu sân bay có nhiều sĩ quan, nhân viên...là nữ giới. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 2 Dựa vào sắc phục, từ xa có thể nhận ra các nữ nhân viên mặc áo xanh dương phụ trách điều khiển máy kéo, điều khiển thang máy và liên lạc, trao đổi với máy qua điện thoại. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 3 Nữ nhân viên phụ trách bảo dưỡng máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. 
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 4 Thấp thoáng bóng nữ nhân viên trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 5 Tuy lênh đênh trên biển dài ngày, những nữ sĩ quan, nhân viên Tàu USS Theodore Roosevelt vẫn giữ được vẻ quyến rũ. Trong ảnh, một nữ sĩ quan trao đổi công việc với 2 nam sĩ quan đồng cấp khi thủy thủ đoàn xuống cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 6 Một nữ sĩ quan bối tóc, đội mũ trao đổi công việc với đồng nghiệp trước giờ thực hiện lễ tiếp đón trên bến cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 7 Vẻ đẹp thân thiện nhưng cũng có phần nghiêm nghị của nữ sĩ quan khi bàn thảo công việc. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 8 Nữ quân nhân đội nghi lễ thuộc biên chế tàu Tuần dương USS Bunker Hill đi cùng tàu USS Theodore Roosevelt (CVN -71) vào thăm Đà Nẵng dịp này. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 9 Nhóm nữ quân nhân vui vẻ trò chuyện trong khi chờ lệnh thực hiện nghi lễ ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 10 Một nữ quân nhân da màu quyến rủ lên bến cảng Tiên Sa khi tàu USS Theodore Roosevelt (CVN -71) đã neo cố định ngoài vịnh Đà Nẵng. Theo kế hoạch, trong thời gian ở lại TP Đà Nẵng dự kiến kéo dài đến ngày 10/3, các nhân viên và thủy thủ đoàn  sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại giao ý nghĩa. 
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 11 Một nữ quân nhân xinh đẹp gọi điện thoại cho người thân ở quê nhà khi vừa đặt chân lên TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 12 Cởi bỏ những bộ quân phục trên tàu sân bay, những nữ quân nhân, sĩ quan ăn mặc xinh đẹp chuẩn bị cho một buổi khám phá TP Đà Nẵng. Thăm Đà Nẵng đúng dịp Quốc tế phụ nữ ( 8/3) đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với các nữ sĩ quan, nữ quân nhân của tàu USS Theodore Roosevelt (CVN -71). 
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 13
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 14 Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN -71) là tàu lớp Nimitz điển hình của Hải quân Hoa Kỳ có thể chứa hơn 70 máy bay chiến đấu. Tàu được kỳ vọng có thể hoạt động như tàu chiến hải quân trong khoảng 50 năm. 
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 15 Tàu dài 332,85m, chiều rộng boong máy bay 76,8m. Lượng giãn nước xấp xỉ 97.000 tấn khi đủ tải. Tốc độ trên 30 hải lý/giờ (tương đương 55,5km/h). Tàu có 4 chân vịt bằng đồng, mỗi chân vịt có bề ngang 6,4m và nặng hơn 30 tấn. Thiết bị được điều khiển bằng 2 bánh lái, mỗi cái dài 8,83m và rộng 6,7m, nặng hơn 50 tấn. Ảnh: Nguyễn Thành
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 16 Trên tàu có các nhà máy chưng cất nước biển cung cấp hơn 1,5 triệu lít nước sạch từ nước biển mỗi ngày. Lượng nước sạch này đủ để cung cấp cho 2.000 hộ dân gia đình trên đất liền sử dụng mỗi ngày. Tàu sân bay này chứa được 5.400 người, có đủ đồ ăn và đồ dùng để hoạt động liên tục trong 3 tháng. Mỗi ngày có 18.150 suất ăn được phục vụ cho thủy thủ đoàn, nhân viên, lính chiến làm nhiệm vụ trên tàu.  
Những 'bông hồng thép' trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ảnh 17 Việc duy trì vận hành tàu sân bay cũng như phương tiện trên tàu đều có sự tham gia của các nữ sĩ quan, nhân viên.  

 Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN -71) thăm Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.