Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga 30/10, hãy cùng điểm lại những tàu chiến đáng gờm nhất của lực lượng này.
Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 1

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Nga, có thể chở theo 52 máy bay trong đó có Su-33, MiG-29K, Ka-27 và Su-25.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 2

Tàu tuần dương Moscow mang tên lửa dẫn đường của Hạm đội Biển Đen.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 3

Tuần dương hạm Pyotr Velikiy mang theo tên lửa dẫn đường lớp Kirov thuộc Hạm đội phương Bắc.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 4

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov được trang bị các tên lửa dẫn đường Oniks và Kalibr, cùng hệ thống tên lửa đất đối không Poliment-Redut.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 5

Tàu tuần dương Varyag mang tên lửa dẫn đường thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 6

Tàu Steregushchy là lớp tàu hộ tống mới nhất thuộc Hải quân Nga.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 7

Các tàu hộ tống đa nhiệm thuộc Dự án 20380/20385, được phát triển cho Hải quân Nga

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 8

Marshal Krylov - tàu trinh sát điện tử của Hải quân Nga. Các tàu trinh sát được trang bị ăng-ten và thiết bị điện tử để theo dấu các tên lửa hoặc rocket.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 9

Tàu đổ bộ Ivan Kartsov trong Dự án mới nhất 21820 của Hải quân Nga.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 10

Tàu Thám hiểm đại dương Yantar thuộc Dự án 22010, gia nhập Hải quân Nga năm 2015.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 11

Tàu ngầm Vladimir Monomakh thế hệ thứ 4 lớp Borei mang tên lửa đạn đạo do Nga sản xuất. Vladimir Monomakh sẽ được trang bị 16 tên lửa đạn đạo tối tân nhất dành cho tàu ngầm.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 12

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 lớp Borei - Alexander Nevsky. Borei là lớp tàu ngầm đầu tiên mang tên lửa đạn đạo của Nga thời hậu Xô Viết.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 13

Thêm một tàu ngầm thế hệ thứ 4 lớp Borei - Yury Dolgorukiy của Hải quân Nga.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 14

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen - Severodvinsk. Hải quân Nga biên chế 2 tàu ngầm lớp Yasen năm 2015.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 15

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc Dự án 971 - Shchuka-B.

Những tàu chiến đáng gờm nhất của Hải quân Nga sau 322 năm ảnh 16

Tàu ngầm diesel Varshavyanka thuộc Dự án 636.

Theo Theo Kiến thức