Nổ lớn ở thủ đô Iran, nghi căn cứ quân sự bị tấn công

TPO - Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở ngoại ô thủ đô Tehran của Iran tối thứ Năm, 25/6, khiến nhiều người suy đoán rằng vừa có một vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Iran, đây đơn thuần là một vụ nổ bình gas gần căn cứ quân sự Parchin.

Không cơ sở quân sự nào bị ảnh hưởng trong vụ việc, và vụ nổ không gây thương vong, người phát ngôn Bộ Quốc phóng Davoud Abdi nói.

Thông tin chi tiết về vụ việc hiện chưa được công bố.

Nhân chứng từ hiện trường cho biết vụ nổ gây ra một đám cháy lớn, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một luồng sáng màu cam loé lên giữa trời đêm Tehran.

 Nguồn: Twitter

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thậm chí đã nghi ngờ Iran thực hiện thử hạt nhân tại khu liên hợp quân sự Parchin.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ đưa vào danh sách đen bốn công ty thép, nhôm và sắt hoạt động trong lĩnh vực kim loại của Iran, cũng như các đại lý bán hàng của nhà sản xuất thép lớn nhất Iran.

Lệnh trừng phạt cho phép đóng băng các tài sản Mỹ do các công ty nắm giữ, đồng thời cấm người Mỹ giao dịch với các công ty này.

Theo Theo Bloomberg, RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.