NÓNG: Mỹ vừa rút khỏi thoả thuận Iran, Israel lập tức tấn công Syria

Tiêm kích F-16 của Israel. Ảnh: Reuters
Tiêm kích F-16 của Israel. Ảnh: Reuters
TPO - Một căn cứ quân đội Syria ở phía Nam Damascus đã phải hứng chịu đợt không kích mới của Israel, hãng SANA đưa tin.

Theo RT, không lực Syria đã đánh chặn thành công 2 tên lửa Israel tại khu vực Kisweh. Một chỉ huy quân đội Syria cho biết vụ việc không gây thương vong về người. Hiện Israel chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Một nguồn tin từ sân bay Beirut tiết lộ với RIA Novosti rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã xuất hiện tại không phận Lebanon vào thời điểm Kisweh bị tấn công.

Thông tin về cuộc không kích được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Tehran.

Trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ở biên giới Israel – Syria đã được đặt vào tình trạng cảnh giác cao độ sau khi phát hiện “hành động bất thường” của lực lượng Iran ở Syria.

Israel tin rằng Iran sẵn sàng tấn công nước này để đáp trả việc Tel Aviv oanh tạc căn cứ không quân T4 (Syria) ngày 9/4, khiến 7 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng.

IDF không thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng Iran liên tục cáo buộc vụ việc là do Israel tiến hành.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG