Ông Putin từng đề xuất phòng thủ tên lửa chung, NATO lúng túng

Ảnh: Newsweek
Ảnh: Newsweek
TPO - Chính trị gia người Nga nổi tiếng, nghị sĩ Duma quốc gia Nga, ông Grigory Yavlinsky đã bình luận về vấn đề kiềm chế hạt nhân trong thế giới hiện đại trên đài “Echo of Moscow”.

Ngoài ra, chính trị gia này cũng trả lời câu hỏi, nước nào mới là mối đe dọa hạt nhân đối với Nga.

Ông Grigory Yavlinsky cho rằng, trước đó phần lớn các quốc gia đều rất quan ngại về an ninh hạt nhân, và theo đó các hiệp ước khác nhau để phòng ngừa xung đột đã được ký kết. Tất cả đều hiểu rõ ràng, trong tình huống xảy ra khủng hoảng, Moscow sẽ tấn công tên lửa đạn đạo vào Washington, còn Mỹ sẽ đáp trả bằng cách tấn công lại Nga. Các hậu quả thì chúng ta cũng đều nhận ra rõ.

Hiện nay, tình hình đã thay đổi, Grigory Yavlinsky cho biết. Các thỏa thuận đang mất đi hiệu lực, chẳng còn ai làm gì để ngăn ngừa xung đột. Hiện tại, đang tồn tại biết bao nhiêu bất đồng được tích tụ, nên việc ký kết các thỏa thuận mới càng trở nên khó khăn hơn. Mặc cho lâu nay người ta đang nghĩ tới việc kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận quốc tế START-III, tuy nhiên điều này vẫn không xảy ra.

Hiện Nga và Mỹ từ chối cắt giảm vũ khí – và điều này cực kỳ nguy hiểm. Grigory Yavlinsky cho rằng, việc tồn tại Thỏa thuận cắt giảm tên lửa tần gần, tầm trung và thỏa thuận START-II là rất quan trọng đối với Nga, bởi đây là biện pháp duy nhất để hạn chế khả năng của Mỹ.

Một vấn đề khác đó là chủ đề phòng thủ tên lửa. Chuyên gia Grigory Yavlinsky giải thích, trong năm 1998, ông đã thuyết phục cựu Tổng thống Boris Yeltsin bí mật ủy quyền cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tổng tham mưu Nga được phép nghiên cứu khả năng thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung với châu Âu và NATO để bảo vệ khỏi tấn công tên lửa của các nước trong “Trục ma quỷ” (khi đó là Iran và Triều Tiên) hoặc của lực lượng khủng bố.

Ý tưởng này đã được tiếp nhận và việc nghiên cứu đã được bắt đầu. Việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa này là rất quan trọng. Sự xuất hiện của nó đã đánh dấu sự chuyển hướng địa chính trị của Nga, bởi Moscow đã xuất hiện những đồng minh có chung các lợi ích địa chiến lược.

Năm 2001, Tổng thống Putin đã thảo luận vấn đề này với NATO.

“NATO khi đó đã lúng túng sau khi nghe đề nghị này của phía Nga. Họ không biết trả lời thế nào. Và họ cũng không có câu trả lời. Nhìn chung, Tổng thống Putin đã đề xuất nhiều điều như vậy. Còn nếu phương Tây thông minh, họ đã chớp lấy những ý tưởng mang tính phát triển này, còn thế giới sẽ không phải đối diện với các mối nguy hiểm đó”, Yavlinsky cho biết.

Để kết luận, chuyên gia này nhấn mạnh, hiện nay tình hình đang rất nguy hiểm. Trên thế giới có hai cường quốc có khả năng phá hủy cả thế giới là Mỹ và Nga. Tuy nhiên, nước Mỹ không nên dựa vào Tổng thống của mình, tức là tất cả trách nhiệm đều nằm ở Nga.

Việc kiểm soát tất cả các phương tiện tấn công chiến lược đó chính là lợi ích quốc gia của Nga, chính trị gia Yavlinsky khẳng định.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.