Phát động thi đua viết tiếp chiến công

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động
TPO - Sáng 7/11, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2017) và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong thời gian 45 ngày (từ 13/11 đến 28/12), đợt thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu “4 Nhất”: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng đạt kết quả cao nhất; Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất.

Phát động thi đua viết tiếp chiến công ảnh 1 Cán bộ và trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hướng dẫn kỹ thuật trồng chè cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn

Ngay sau lễ phát động, thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII); kết hợp với liên hệ vận dụng các nội dung nghị quyết sát với thực tiễn tình hình địa phương và LLVT tỉnh.

Theo thượng tá Thái Đức Hạnh, học tập vận dụng Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và thực hiện đợt thi đua cao điểm là thời cơ chính trị thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.