Phi công MiG-35 được chỉ dẫn bằng giọng nói khi gặp trục trặc

Phi công MiG-35 được chỉ dẫn bằng giọng nói khi gặp trục trặc
TPO - Mới đây một phi công thử nghiệm tại tập đoàn máy bay MiG đã tiết lộ cho Sputnik về một hệ thống mới được gắn trên tiêm kích MiG-35 giúp hỗ trợ phi công bằng giọng nói khi gặp vấn đề.

Máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Nga, MiG-35 sẽ được trang bị hệ thống chuyên gia mới có khả năng cung cấp cho phi công những chỉ dẫn trong nhiều tình huống khó khăn khác nhau, Dmitry Selivanov, phi công thử nghiệm tại tập đoàn máy bay MiG (một phần của Rostec), đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Mọi thứ trong máy bay chiến đấu mới đều nhằm mục đích giúp phi công. Trong tình huống nguy cấp, nó thậm chí có thể gợi ý những gì nên làm. Ngoài ra, một hệ thống chuyên gia đang được phát triển, sẽ điều khiển phi công trong những tình huống khó khăn", Selivanov nói . 

"Chúng tôi gọi cô ấy là Rita, người giao tiếp bằng giọng nói. Giọng nói của cô ấy rất dễ chịu và bình tĩnh ngay cả động cơ bốc cháy. Cô ấy không nói chuyện thường xuyên; cô ấy chỉ đưa ra khuyến nghị nếu máy bay tiếp cận một số nguy hiểm", Selivanov nói.

MiG-35 là máy bay thế hệ 4 ++, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không cả ngày lẫn đêm, bất kể điều kiện thời tiết, cũng như tiêu diệt các mục tiêu mặt đất di chuyển và cố định.

Mùa thu năm ngoái, Nga đã ra mắt loại máy bay tiêm kích MiG-35 được sản xuất hàng loạt. Theo truyền thông đưa tin, năm 2019 đã có 4 chiếc được biên chế cho Lực lượng không quân vũ trụ Nga. 

Cận cảnh một chiếc tiêm kích MiG-35:
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.