Philippines thông qua kế hoạch mua sắm quân sự khổng lồ

Philippines thông qua kế hoạch mua sắm quân sự khổng lồ
TPO - Ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo, Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã thông qua kế hoạch của Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) mua thêm máy bay tiêm kích, máy bay tuần tra tầm xa, máy bay trực thăng chiến đấu, súng trường bắn tỉa, thiết bị quân sự hiện đại và một tàu ngầm.

Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Lorenzana nêu rõ, Philippines đang cân nhắc một số nhà cung cấp như Hàn Quốc, Nga và các quốc gia khác. Bên cạnh đó, ông Lorenzana cho biết, trong tương lai gần Philippines có thể mua một tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu diesel-điện. 

Bộ trưởng Lorenzana cho hay, kế hoạch của AFP mua tàu ngầm là một phần trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines mang tên Horizon 3. Ông tiết lộ, phải mất từ 8-10 năm nước này mới có thể sở hữu riêng một tàu ngầm. Tới lúc đó, phương tiện này sẽ giúp Philippines bảo vệ được an ninh ở bên ngoài đất nước.

Hồi tuần trước, hai quan chức an ninh đã tiết lộ kế hoạch của AFP mua 12 máy bay tiêm kích đa nhiệm và 2 tàu khu trục nhỏ để tăng cường sức mạnh trên không và trên biển.

MỚI - NÓNG