Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc

TPO - Là tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai hàng loạt những biện pháp tích cực, nỗ lực cùng nhiều lực lượng trong nước khác ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ quốc gia.
Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 1

Bộ đội Biên phòng là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19 trên toàn tuyến biên giới của Tổ quốc.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 2

Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngày đêm "vượt nắng thắng mưa" để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 3

Nhiều ngày qua, với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, rừng là nhà.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 4
 
Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 5

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 6

Những chiếc lều tạm giữa cánh rừng già nơi biên cương.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 7

100% cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Phước Chỉ luôn sẵn sàng cơ đội đến tất cả các điểm chốt cố định cũng như chốt lưu động trên toàn tuyến biên giới Tây Nam.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 8

 Tuần tra dọc tuyến bên giới để bảo vệ Tổ quốc từ xa.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 9

Theo thượng tá Vũ Quang Quân - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: “Toàn bộ điểm chốt phải đảm bảo ăn ngủ tại chỗ vì dịch bênh đang diễn biến vô cùng phức tap, không thể biết trước điều gì, phải xác định trực chiến lâu dài. Những chiếc lều tạm này chỉ để nghỉ ngơi chốc lát vào ban ngày, đêm xuống tất cả các chiến sĩ đều phải thức để thay ca nhau đi trực".

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 10
 
Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 11

Tại lối mòn, ngay ở cột mộc 175/2, một chiếc lều dã chiến được dựng lên. Sáu chiến sĩ (gồm 4 chiến sĩ biên phòng và hai chiến sĩ dân quân) ăn ngủ tại chỗ, bất chấp cái nắng như đổ lửa 37,38 độ vào ban ngày và cái lạnh giá vào ban đêm.

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 12

Tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ trực chiến để phòng chống dịch đến nay, chưa chiến sĩ nào về thăm gia đình, tất cả đều thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “hết dịch mới về".

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 13
 
Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 14

Trước sự phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID -19, nên mỗi một chốt, mỗi một tổ công tác của lực lượng Bộ đội Biên phòng đều nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc".

Phòng dịch COVID - 19 nơi biên cương Tổ quốc ảnh 15

Theo số liệu Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng, trong một tháng qua lực lượng biên phòng của 10 tỉnh từ Kiên Giang đến Kon Tum đã lập gần 1.500 tổ chốt trên dọc tuyến biên giới, trong đó có khoảng 900 chốt cố định, trên 500 chốt lưu động.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.