Phớt lờ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhận 'rồng lửa' S-400 từ Nga

Hệ thống S-400. Ảnh: AP
Hệ thống S-400. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sẽ bắt đầu được chuyển cho Ankara vào nửa đầu tháng 7.

Thông tin trên được ông Erdogan công bố sau khi trở về từ một hội nghị ở Dushanbe, Tajikistan.

“Chúng tôi đã thảo luận với Nga về S-400. Quá trình thảo luận đã đi đến hồi kết. Không có vấn đề gì hết. Tôi nghĩ rằng việc chuyển giao sẽ bắt đầu vào nửa tháng 7”, ông Erdogan tiết lộ.

Cũng theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara không có dự định từ bỏ hợp đồng mua S-400 Nga.

“Chúng tôi đã đặt bút kí, và chúng tôi sẽ thực hiện những gì mà chúng tôi đã khơi màn. Nga đã mang đến cho chúng tôi nhiều lợi ích, và cho chúng tôi vay với lãi suất chưa từng có trên thị trường quốc tế.”

Thông tin về thỏa thuận mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện lần đầu hồi tháng 11/2016.

Moscow xác nhận hợp đồng được kí kết vào tháng 9/2017.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết việc triển khai hệ thống S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10/2019.

Tổng giám đốc tập đoàn nhà nước Rostec (Nga) - Sergei Chemezov tiết lộ bản hợp đồng gây tranh cãi này có mức giá 2,5 tỷ đô la.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua hệ thống tên lửa S-400 từ Nga.

Cùng lúc đó, Mỹ đã cố gắng hết sức ngăn chặn thỏa thuận S-400 của Ankara và Moscow. Washington thậm chí còn cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thỏa thuận với Nga, Mỹ sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp máy bay ném bom F-35 cho nước này.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất đi vào hoạt động ở Nga từ năm 2007.

Hệ thống được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và độ cao tới 30 km.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG