Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình

TPO - Ngày 15/10 tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 1 Trước khi diễn ra các hoạt động kỷ niệm, sáng 15/10, lãnh đạo, đại biểu các đơn vị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 2 Sáng cùng ngày, tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu phụ nữ 3 đơn vị đã cùng tham dự buổi nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ Quân đội tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Tới dự có lãnh đạo, đại biểu các đơn vị và Ban Phụ nữ Quân đội cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ 3 đơn vị. Trong ảnh: Thiếu tướng Cao Minh Tiến - Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại tá Đinh Quốc Hùng - Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tá Lê Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga tặng hoa chúc mừng đại biểu phụ nữ các đơn vị tham dự chương trình.
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 3 Phát biểu chào mừng sự kiện này, Đại tá Nguyễn Thanh Huống, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng và cống hiến của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc và trong thời đại Hồ Chí Minh.
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 4 Đại tá Nguyễn Thanh Huống khẳng định: Được giáo dục và rèn luyện trong môi trường Quân đội, những năm qua, phụ nữ của 3 đơn vị đã từng bước tiến bộ, trưởng thành, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, ý chí phấn đấu vươn lên. Nổi bật như 100% Hội Phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh, trong đó 65% Hội đạt vững mạnh xuất sắc. Đã phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Tích cực học tập nâng cao trình độ, bồi đắp các giá trị truyền thống, các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới.
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 5 “Thành công trong công việc nhưng các chị em vẫn không quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình. Họ vẫn luôn là hậu phương vững chắc, là người xây tổ ấm trong mỗi gia đình”, Đại tá Nguyễn Thanh Huống khẳng định.
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 6 Chiều cùng ngày, tại Khu di tích K9, đoàn đại biểu lãnh đạo và phụ nữ 3 đơn vị sẽ tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm các hoạt động của Hội Phụ nữ các đơn vị…
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 7 Những năm qua, phụ nữ 3 đơn vị đã tổ chức tốt các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua 2 giỏi “Giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà”, “Hướng dẫn viên giỏi”, “Quân y 5 tốt”, “Quản lý tài chính tốt”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 8,13% ; số lượng nữ tham gia lãnh đạo quản lý đạt 8,82%; 100% Chủ tịch Hội Phụ nữ là thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, phụ nữ ốm đau, thai sản, tai nạn rủi ro đột xuất với số tiền hàng trăm triệu đồng. Qua bình xét hàng năm, có trên 97% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, trong đó có trên 50% đạt danh hiệu “Hội viên xuất sắc”.
Phụ nữ Quân đội không quên vai trò, thiên chức trong gia đình ảnh 8 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.