Phương Tây nói về máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới của Nga

Ảnh: Defence
Ảnh: Defence
TPO - Nga được cho là đang phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới, nhằm thay thế toàn bộ máy bay ném bom khác của không quân Nga trong những thập kỷ tới.

Theo The National Interest, máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới (PAK-DA) do tập đoàn Tupolev phát triển.

PAK-DA dự kiến sẽ cất cánh vào khoảng những năm 2025-2026, và việc sản xuất hàng loạt sẽ được tiến hành vào năm 2028-2029.

Tuy vậy, chức năng của PAK-DA hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng máy bay sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kh-55SM và Kh-102. Vũ khí cơ bản có thể là tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng khẳng định, PAK-DA sẽ là máy bay siêu thanh hai động cơ, đủ khả năng bay liên tục 15.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Trọng lượng máy bay khoảng 130 tấn.

Cũng có phân tích cho rằng PAK-DA có thể cất-hạ cánh ở tất cả các sân bay với tính năng chạy đà ngắn hơn so với Tu-160 và Tu-95.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG