Quan chức Nga từ nhiệm giữa bê bối lộ tin mật về tên lửa siêu thanh

Ảnh minh họa: Roscomos
Ảnh minh họa: Roscomos
TPO - Dmitry Paison – Giám đốc Viện Nghiên cứu Lắp ráp máy (TsNIIMash) thuộc Tập đoàn vũ trụ Roscosmos (Nga) đã nộp đơn xin nghỉ việc trong bối cảnh cơ quan này bị nghi làm lộ tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga cho tình báo phương Tây.

Thông tin trên được người đứng đầu bộ phận truyền thông Tập đoàn Roscosmos – Vladimir Ustimenko xác nhận với Sputnik.

Theo đó, Giám đốc Dmitry Paison sẽ nghỉ việc từ tháng Tám. Hiện chưa rõ ai sẽ tiếp tục điều hành TsNIIMash, hoặc liệu cơ quan này có bị giải thể hay không.

Trước đó, ngày 20/7, tờ Kommersant đưa tin Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành khám xét văn phòng của “hàng chục” nhân viên TSNIIMASH.

Những người này bị nghi làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và đã tuồn ra ngoài thông tin tuyệt mật về thiết kế của các thiết bị siêu âm.

Theo một số nguồn tin, Paison vốn là người không có quyền tiếp cận các thông tin tuyệt mật và bị cơ quan điều tra cho là “có thể đã biết trước về vụ rò rỉ”.

Cùng lúc đó, đại diện Roscosmos cho biết tập đoàn này chưa nhận được bất cứ thông báo nào về kế hoạch thẩm vấn các lãnh đạo nhằm phục vụ cuộc điều tra của FSB.

“Mọi việc đều thuộc thẩm quyền củ FSB. Họ sẽ quyết định người bị thẩm vấn. Còn chúng tôi chưa nhận được thông báo gì. Nếu họ cần thẩm vấn các lãnh đạo đã về hưu hoặc đương nhiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ tối đa”, ông Vladimir Ustimenko nói.

Theo một nguồn tin riêng của Sputnik, người đứng đầu Tập đoàn Roscosmos – ông Dmitry Rogozin đã được thông báo về cuộc khám xét tại TsNIIMash và yêu cầu nhân viên hợp tác với các điều tra viên.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.