Quân đội giúp dân khai thông mương thủy lợi nội đồng

Cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh Nghệ An đang nạo vét trên tuyến kênh thủy lợi của xã Nghi Kim
Cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh Nghệ An đang nạo vét trên tuyến kênh thủy lợi của xã Nghi Kim
TPO - Sáng nay, tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh (Nghệ An), hàng trăm ĐVTN trong và ngoài quân đội đã tổ chức lao động giúp nhân dân địa phương.

Tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An cho biết, hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), sáng 21/4, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 350 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764, Trường Quân sự tỉnh, Ban CHQS thành phố Vinh phối hợp cùng cán bộ, ĐVTN địa phương tiến hành lao động, nạo vét khai thông mương thủy lợi nội đồng.

Nghi Kim là xã ngoại thành, nằm ở phía Bắc của thành phố Vinh. Xã có diện tích 7,4 km2, với số dân hơn 13.000 người. Xã là địa bàn đặc thù, có 16 xóm dân cư, trong đó có 5 xóm có đồng bào theo đạo sinh sống, 11 xóm sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, mương thủy lợi nội đồng dài 2km có chức năng dẫn nước từ trạm bơm trên sông Kẻ Gai xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về xã Nghi Kim bị đất, đá, các loại rác thải làm tắc nghẽn, khiến cho việc dẫn nước phục vụ sản xuất của người dân ở 6 xóm trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.

Chỉ trong buổi sáng nay, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, nhân dân địa phương đã nạo vét hết các loại rác thải, đất đá bồi đắp lâu ngày, trả lại điều kiện tự nhiên cho dòng chảy của mương nội đồng, sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu của các cánh đồng trồng lúa và hoa màu trên địa bàn 6 xóm của xã Nghi Kim.

MỚI - NÓNG