Google News

Quân đội Trung Quốc lại ‘hé lộ’ tên lửa săn hạm mới?

Quân đội Trung Quốc "rung cây dọa khỉ" qua việc "hé lộ" bức hình này?
Quân đội Trung Quốc "rung cây dọa khỉ" qua việc "hé lộ" bức hình này?
TPO - Tạp chí “Hiện đại thuyền bạch” ở Trung Quốc số ra tháng 11 vừa rồi tiết lộ bức minh họa một tên lửa đạn đạo chống hạm mới cỡ lớn, được cho là sẽ trang bị cho các máy bay ném bom tầm trung mới H-6N của quân đội Trung Quốc.

H-6N là phiên bản mới nhất của dòng máy bay ném bom H-6, và để đáp trả sự hiện diện của hải quân Mỹ và phương Tây ở Đông Bắc Á, đã được giao nhiệm vụ mới là vai trò săn hạm.

Tên lửa mới nói trên, theo Military Watch, có vẻ lớn hơn dòng tên lửa đạn đạo Scud của Liên Xô hay dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 của Mỹ, và có một số dự đoán cho rằng tên lửa này là một phiên bản của dòng tên lửa đạn đạo mặt đất có kích cỡ lớn hơn nhiều là DF-21D “sát thủ tàu sân bay”.

Quân đội Trung Quốc lại ‘hé lộ’ tên lửa săn hạm mới? ảnh 1Tên lửa DF-21D của quân đội Trung Quốc

Tên lửa mới có vẻ là một thiết kế sử dụng nhiên liệu rắn và mặc dù nhỏ hơn “sát thủ tàu sân bay” đặt trên mặt đất, nó được cho là có thể đạt tầm bắn tương đương nhờ kết hợp nhiên liệu tổng hợp và tính năng phóng đi từ máy bay. Điều này đồng nghĩa rằng tên lửa có nguồn động năng và thế năng trọng trường khi được máy bay H-6N đưa lên cao.

Bản thân các máy bay H-6N của quân đội Trung Quốc đã có thiết kế đặc biệt để mang theo tên lửa, điểm khác biệt là chúng được loại bỏ khoang chứa bom như những chiếc H-6 phiên bản trước đó. Dòng máy bay H-6, ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước, đến nay vẫn còn được quân đội Trung Quốc sử dụng và thậm chí trong thập niên 2020 vẫn tiếp tục được sản xuất.

Quân đội Trung Quốc (PLA) có vẻ đã đầu tư lớn vào các dự án vũ khí chống hạm hiện đại, từ tên lửa YJ-18, YJ-100 và sắp tới là tên lửa hành trình YJ-XX được trang bị cho các tàu khu trục mới, tới tên lửa DF-21D và các biến thể của tên lửa đạn đạo DF-26, dòng hỏa tiễn có tầm bắn trung bình, cho phép quân đội Trung Quốc nhắm tới các tàu chiến đối phương trong phạm vi rộng khắp Đông Nam Á.

Tên lửa DF-21D hiện vẫn đang được nâng cấp, và các cải tiến thể hiện trong khả năng di động của hệ thống nhằm nâng cao khả năng sống sót và đồng thời mở rộng tầm bắn.

Một “sát thủ tàu sân bay” bắn đi từ trên không có thể cho phép PLA nhắm tới các tàu chiến hạng nặng của đối phương, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tuần dương hạm với tầm bắn lớn hơn dòng tên lửa DF-21D.

Quân đội Trung Quốc lại ‘hé lộ’ tên lửa săn hạm mới? ảnh 2

‘Đột nhập’ căn cứ bí mật của quân đội Trung Quốc

Năng lực quân sự của Trung Quốc tiếp tục gia tăng và giống như Mỹ, họ cũng có các căn cứ chuyên huấn luyện và thử nghiệm vũ khí. Căn cứ thử nghiệm và huấn luyện Đỉnh Tân ở tỉnh Cam Túc, trong sa mạc Gobi, từ lâu đã là nơi thử nghiệm vũ khí của quân đội Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc lại ‘hé lộ’ tên lửa săn hạm mới? ảnh 3

Hé lộ các chiến đấu cơ mới của quân đội Trung Quốc trong thập niên 2020

Quân đội Trung Quốc (PLA) tiếp tục hiện đại hóa nhanh chóng khắp các binh chủng, từ việc mở rộng hạm đội tàu khu trục tới cách mạng hóa lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược. Không quân Trung Quốc cũng không nằm ngoài guồng quay ấy của PLA.

Quân đội Trung Quốc lại ‘hé lộ’ tên lửa săn hạm mới? ảnh 4

Quân đội Trung Quốc ‘không có cửa’ nếu so với Mỹ trong tương lai gần

Quân đội Mỹ không có đối thủ trong khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu, và điều này trong tương lai gần là không thay đổi.

Quân đội Trung Quốc lại ‘hé lộ’ tên lửa săn hạm mới? ảnh 5

Chiếc trực thăng ‘siêu cấp đại bạch sa’ kỳ dị của quân đội Trung Quốc

Trông nó giống một vật thể bay không xác định (UFO), thu hút sự chú ý của nhiều nhà “giả thuyết học” tại Triển lãm trực thăng Trung Quốc vừa diễn ra tại Thiên Tân.