Quảng Trị: Cất bốc 40 hài cốt liệt sỹ tại bờ sông Thạch Hãn

Quảng Trị: Cất bốc 40 hài cốt liệt sỹ tại bờ sông Thạch Hãn
Chiều 22/1, Thượng tá Lê Hữu Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng đã cất bốc được 40 hài cốt liệt sỹ tại thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Toàn bộ hài cốt liệt sỹ đã cất bốc được đưa về Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Hải Lệ để lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cựu chiến binh và nhân dân trong cả nước đến viếng.

Dự kiến, lễ truy điệu các anh hùng, liệt sỹ sẽ được tiến hành trang trọng trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Những ngày qua, Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị; Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị cùng dân quân địa phương đã huy động nhiều phương tiện để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tại thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ.

Hiện có từ 15-20 chiến sỹ liên tục tìm kiếm, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ.

Các lực lượng của tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được bộ hài cốt liệt sỹ đầu tiên vào ngày 6/1 vừa qua ở bờ sông Thạch Hãn, thuộc thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Bên cạnh hài cốt liệt sỹ, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy nhiều di vật chôn cùng như: lược, võng, giày dép...

Theo các cựu chiến binh địa phương, đây là các liệt sỹ thuộc Sư đoàn 304, Sư đoàn 312, Sư đoàn 308, Sư đoàn 325... hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ để bảo vệ Tổ quốc.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.