Sâu lắng tình quân dân

Nhiều em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện Quản Bạ đã được đoàn công tác trao tặng áo ấm mới vào sáng 27/1
Nhiều em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện Quản Bạ đã được đoàn công tác trao tặng áo ấm mới vào sáng 27/1
TPO - Tiếp tục chuỗi các hoạt động ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” 2018, sáng 27/1, tại Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), đã diễn ra lễ trao tặng các phần quà thiết thực cho đồng bào địa phương.

Tại đây, đoàn công tác gồm lãnh đạo, đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Hà Giang, Ban Thanh niên Quân đội đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực cho hàng chục hộ gia đình chính sách, các em học sinh nghèo trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận trước dịp đón tết cổ truyền dân tộc.

Trung tá Bùi Văn Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết, đây là việc làm chứa đựng tình cảm đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị cũng như cấp ủy chính quyền và nhân dân 5 xã biên giới huyện Quản Bạ. Đồng thời là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, cấp ủy chính quyền và nhân dân các xã biên giới của huyện Quản Bạ yên tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sâu lắng tình quân dân ảnh 1 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng chăn ấm, tiền mặtcho các gia đình chính sách ở huyện Quản Bạ
Theo trung tá Bùi Văn Huân, thực hiện công tác chăm lo tết cho người nghèo, hàng năm cứ mỗi khi tết đến xuân về đơn vị đều trích từ nguồn thu tăng gia để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã do đồn phụ trách. 

Năm nay, dự kiến đơn vị sẽ dành tặng 15 xuất quà tết (mỗi xuất trị giá 300 nghìn đồng). Đồng thời cử 5 tổ cán bộ, chiến sỹ đi thăm hỏi, nắm tình hình nhân dân trong dịp tết; chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với Chi đoàn xã Nghĩa Thuận tổ chức các hoạt động như tu sửa, vệ sinh, thắp hương bia tưởng niệm ở địa bàn xã Nghĩa Thuận, tổ chức giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian trong dịp đầu xuân tạo không khí vui tươi lành mạnh, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân. 

Sâu lắng tình quân dân ảnh 2 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Hoàng Văn Vịnh trao quà cho các gia đình chính sách

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, đơn vị đã cử 32 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn làm được 3km đường liên thôn; nhận đỡ đầu 12 cháu học sinh, hàng tháng hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng. Thực hiện chương trình “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, đơn vị đã tiến hành rà soát để giúp đỡ 11 hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, qua đó thắt chặt tình quân - dân, trực tiếp góp phần xây dựng vững chắc phên dậu của Tổ quốc.

Trước đó, chiều 26/1, tại Làng văn hóa xã Thanh Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang chính thức khai mạc ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Sâu lắng tình quân dân ảnh 3 Bố mất sớm, mẹ bỏ đi biệt tích, nhiều năm nay em Vàng Phù Bình (SN 2004, người dân tộc Mông ở thôn Ma Sào Phố, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ) được người chú nhận nuôi. Ngoài thời gian nội trú ở trường, vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, Bình phải lên nương trồng ngô, chăn bò, giúp cô chú làm việc nhà hoặc trông nom các em con của cô chú.     
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết ngày hội là dịp để đồng bào nhân dân vui xuân đón tết, tham gia thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón tết và thắt chặt hơn nữa nghĩa tình quân dân nơi biên giới; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây đồng thời là sự tri ân đồng bào đã gắn bó, giúp đỡ, đồng hành cùng BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới.

Theo kế hoạch, tối nay, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo nhiều cơ quan, ban ngành T.Ư, Quân đội và địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ tham gia chương trình truyền hình trực tiếp “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Sâu lắng tình quân dân ảnh 4 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP trao quà tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cho Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận 
Sâu lắng tình quân dân ảnh 5  Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà tết cho Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận
Sâu lắng tình quân dân ảnh 6
Sâu lắng tình quân dân ảnh 7 Nhiều em học sinh ở huyện Quản Bạ có hoàn cảnh gia đình éo le và khó khăn, nhưng các em đều có chung ước mơ được tới trường học con chữ
Sâu lắng tình quân dân ảnh 8 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang trao tặng các phần quà thiết thực nhằm động viên các em học sinh
Sâu lắng tình quân dân ảnh 9
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.