Sau Nga, tới lượt Syria cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho IS

Sau Nga, tới lượt Syria cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho IS
TPO - Trung tướng Ali Al Ali, Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria cho biết Mỹ đang ngấm ngầm cung cấp vũ khí cho những tay súng khủng bố ở Syria, chứ không phải cho phe đối lập.
Sau Nga, tới lượt Syria cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho IS ảnh 1 Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại sự kiện trưng bày lô vũ khí tịch thu được của phiến quân, Trung tướng Ali Al Ali khẳng định: “Chúng tôi biết từ ngày 5/6 đến ngày 15/9, Mỹ đã cung cấp 1.421 xe tải với trang thiết bị quân sự và vũ khí đến Syria.

Vũ khí mang danh nghĩa chống khủng bố, nhưng cuối cùng đã rơi vào tay ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng và Jabhat al-Nusra’.

Theo Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria, hầu hết các loại vũ khí rơi vào tay các phần tử cực đoan Syria theo cùng một cách sau: Vũ khí được mua bởi các công ty quốc phòng Mỹ Chemring & Orbital ATK theo chương trình nhà nước của Lầu năm góc để hỗ trợ cho đồng minh Mỹ.

Trung tướng Al-Ali giải thích rằng, những vũ khí này được đưa đến Trung Đông bằng đường biển và đi vào Syria thông qua các khu vực biên giới mà lực lượng của chính phủ không kiểm soát.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những cáo buộc liên quan tới việc Mỹ viện trợ vũ khí cho khủng bố ở Syria.

Hôm 4/10, Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc Mỹ hỗ trợ IS, giúp nhóm khủng bố này có thể tiến hành hàng loạt cuộc phản công tại miền Đông Syria.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất giúp IS chưa bị đánh bại hoàn toàn tại Syria không phải do khả năng quân sự của tổ chức này, mà là do sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía Mỹ”.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, nhiều vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Chính phủ Syria đều “xuất phát từ khu vực bán kính 50km xung quanh cửa khẩu At-Tanf tại biên giới Syria-Jordan”, nơi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có một căn cứ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.