Sĩ quan trẻ Việt Nam giao lưu, hội nhập

Lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng logo Thanh niên QĐND Việt Nam cho đại diện Trường Sĩ quan tạo nguồn (Quân đội Hoàng gia Campuchia).
Lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam trao tặng logo Thanh niên QĐND Việt Nam cho đại diện Trường Sĩ quan tạo nguồn (Quân đội Hoàng gia Campuchia).
TP - Thực hiện các hoạt động đối ngoại quân sự, giao lưu sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam với sĩ quan trẻ quân đội các nước theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam vừa có hoạt động giao lưu tại Trung Quốc và Campuchia.

Tại Campuchia, lần đầu tiên đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam có chuyến thăm và giao lưu sĩ quan trẻ với Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây cũng là năm đầu Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí cho phép luân phiên hàng năm quân đội hai bên tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Trưởng đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam tham gia giao lưu tại Campuchia) cho biết, trong khuôn khổ giao lưu, đoàn đã tới thăm nhiều đơn vị, nhà trường Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại các cuộc gặp gỡ, tọa đàm, hai bên nhất trí tích cực tham mưu cho Bộ Quốc phòng mỗi nước tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp như tổ chức các hoạt động giao lưu của thanh niên quân đội hai nước, đặc biệt là tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào đi vào thực chất, có chiều sâu; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ... Bên cạnh đó, tuổi trẻ hai nước nói chung, sĩ quan trẻ quân đội hai nước nói riêng tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia; tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế để có tiếng nói chung, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc.

Trung tá Trần Viết Năng, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Trưởng đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam tham gia giao lưu tại Trung Quốc) cho biết, đoàn đã tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan tại các cơ quan, đơn vị thuộc 3 địa phương của Trung Quốc, gồm: Thủ đô Bắc Kinh, Đặc khu kinh tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và Đặc khu hành chính Hồng Kông, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh các cuộc giao lưu, trao đổi, tiếp xúc giữa sĩ quan trẻ nói riêng, quân đội hai nước nói chung, từ đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Trong các cuộc gặp mặt, hai bên đều nhấn mạnh vai trò của thanh niên hai nước nói chung, sĩ quan trẻ hai quân đội nói riêng, trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển bền vững.

“Cùng với công tác đối ngoại quân sự cấp cao, các hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ được thực hiện đúng đường lối, đúng quy chế, góp phần giữ vững, nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm và từ xa”, thượng tá Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG