Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) đặt chân đến Nam Sudan, tháng 10/2018
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) đặt chân đến Nam Sudan, tháng 10/2018
TPO - Sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) sẽ bàn giao sứ mệnh cho BVDC 2.2 và trở về nước bằng máy bay vận tải C17 của Bộ Quốc phòng Australia.

Ngày 1/10/2018, Việt Nam lần đầu tiên triển khai đội hình đơn vị BVDC 2.1 tham gia sứ mệnh gìn giữ hoà bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đến nay, BVDC 2.1 đã khám, chữa bệnh cho 1970 bệnh nhân, phẫu thuật 59 ca, trong đó có 19 ca trung phẫu, đại phẫu, 5 trường hợp vận chuyển bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, BVDC 2.1 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao; được lãnh đạo Liên hợp quốc, chỉ huy và các cơ quan chức năng tại Phái bộ đánh giá cao, tạo uy tín và hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế.

 Theo kế hoạch, BVDC 2.1 sẽ từ Nam Sudan về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 21/11 và 28/11, trên máy bay vận tải C17.

Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 1 BVDC 2.1 huấn luyện cấp cứu đường không trước khi lên đường tới Nam Sudan nhận nhiệm vụ
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 2 Lễ thượng cờ của BVDC 2.1 tại Nam Sudan
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 3 Một ca mổ của BVDC 2.1 tại Nam Sudan
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 4 BVDC 2.1 tặng quà cho người dân và trẻ em Nam Sudan nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9/2019
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 5 BVDC 2.1 tặng quà cho người dân và trẻ em Nam Sudan nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9/2019
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 6 Các bác sĩ của BVDC 2.1 chữa bệnh tại Nam Sudan
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 7 Các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bảo quản vũ khí trang bị tại Nam Sudan
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 8 Các nữ quân nhân của BVDC 2.1 và bạn bè quốc tế trong dịp 20/10
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 9 Trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, BVDC 2.1 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao; được lãnh đạo Liên hợp quốc, chỉ huy và các cơ quan chức năng tại Phái bộ đánh giá cao, tạo uy tín và hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế.
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 10 Ngoài BVDC 2.1, sau 5 năm chính thức Việt Nam tham gia vào hoạt động GGHB Liên hợp quốc, đến nay đã có hàng chục lượt sĩ quan, cán bộ được cử đi nhận nhiệm vụ ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi Cục GGHB Việt Nam. Trong ảnh là thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga và trẻ em Nam Sudan (Hằng Nga là nữ quân nhân Việt Nam đầu tiên tham gia sứ mệnh GGHB của Liên hợp quốc bên ngoài lãnh thổ đất nước. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về nước, chị được thăng quân hàm trung tá và hiện là Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế thuộc Cục GGHB Việt Nam)
Sứ giả hoà bình Việt Nam thực hiện lời thề Hippocrates ở Nam Sudan ảnh 11 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc) và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam của BVDC 2.1 tại Nam Sudan
MỚI - NÓNG