Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ

Cấp bậc phổ biến nhất là chuyên gia, một năm đốt hết 2 tỷ lít nhiên liệu, 31/44 Tổng thống Mỹ là quân nhân...là các sự thật ít biết về Quân đội Mỹ.
Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 1

Điều đầu tiên trong những sự thật ít biết về quân đội Mỹ là, Quốc khánh nước Mỹ là vào ngày 4/7/1776 nhưng Quân đội Mỹ thì đã ra đời từ trước đó một năm. Vào mùa xuân năm 1775, người Mỹ muốn tấn công người Anh ở gần Boston nhưng họ biết rằng muốn làm vậy thì trước hết cần phải cấu trúc lại tổ chức mới đối đầu được với những người lính chuyên nghiệp của đối phương.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 2

Vì thế vào ngày 14/6/1775 Quốc hội Lục địa thông qua một nghị quyết chính thức thành lập quân đội. Một ngày sau Washington được bổ nhiệm làm Tư lệnh và nắm quyền chỉ huy quân đội của ông ở Boston vào ngày 3/7/1775.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 3

Theo Wearethemighty, hiện quân đội Mỹ có hơn 1 triệu binh sĩ gồm một nửa đang hoạt động thường trực, nửa còn lại là các thành phần dự bị của Vệ binh Quốc gia và dự bị động viên. Nếu đặt tất cả các binh sỹ quân đội Mỹ vào một thành phố thì thành phố ấy sẽ lớn thứ 10 nước Mỹ về dân số.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 4

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm ngân sách nên năm 2015, quân số của quân đội Mỹ giảm xuống khoảng 1.042.000 người. Tuy nhiên với con số đó, quân đội Mỹ vẫn duy trì vị trí là đơn vị sử dụng lao động lớn thứ hai sau tập đoàn Walmart (với 2,2 triệu lao động trong biên chế).

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 5

Trong quân đội Mỹ có một điều sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người đó là cấp bậc phổ biến nhất là các “chuyên gia”. Theo thống kê trong toàn bộ các lực lượng thường trực và dự bị, trong năm 2015, quân đội Mỹ có đến 264.890 người được gọi là chuyên gia, con số này chiếm hơn một phần tư quân số.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 6

Trước đây Quân đội Mỹ từng có hệ thống thứ bậc cho chuyên gia từ Spec-4 đến Spec-9 nhưng điều này đã bị loại bỏ vào năm 1985. Thay vào đó người ta gọi chung bậc Spec-4 để chỉ những người sẵn sàng nhập ngũ và từ “chuyên gia” ra đời từ đó. Trong ảnh là phù hiệu của các "chuyên gia".

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 7

Nói cho dễ hiểu, các chuyên gia là những người dự bị thường trực luôn sẵn sàng bổ sung cho quân đội nhất. Nhưng họ còn có điểm đặc biệt nữa là họ có thể “làm thuê” cho bất kỳ việc gì mà quân đội đang cần nhưng đang thiếu nhân lực.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 8

Cũng như nhiều quân đội khác, quân đội Mỹ cần rất nhiều nhiên liệu. Một báo cáo năm 2008 của quân đội Mỹ cho biết họ đã mua vào 880 triệu gallon nhiên liệu cho các hoạt động của mình trong năm đó. 1 gallon bằng khoảng 3,7 lit. Như vậy một năm quân đội Mỹ đốt hết hơn 2 tỷ lít nhiên liệu các loại.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 9

Một điều đáng lưu ý nữa là hầu hết các Tổng thống Mỹ đều từng có thời gian phục vụ quân đội. Trong số 44 người đã từng là Tổng thống Mỹ, có đến 31 người từng tham gia nghĩa vụ quân sự. 24 người trong số 31 người đã phục vụ trong quân đội hoặc dân quân (nay gọi là Vệ binh Quốc gia).

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 10

Mặc dù việc từng tham gia quân đội không phải là một điều kiện để trở thành Tổng thống nhưng nhiều Tổng thống Mỹ đã tiến đến chức vụ này từ những vị trí trong quân đội. Chẳng hạn Washington (người trong ảnh) từng là một anh hùng chiến tranh.

Sự thật thú vị ít biết về Quân đội Mỹ ảnh 11

Điều ít biết thứ 7 là Quân đội Mỹ sở hữu rất nhiều đất đai. Nếu gộp lại các nơi mà họ sở hữu, diện tích đó còn lớn hơn so với Hawaii và Massachusetts kết hợp lại. Theo thống kê, quân đội Mỹ sở hữu 15 triệu mẫu đất trên khắp nước Mỹ tương đương với khoảng 24.000 dặm vuông.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.