Syria tố liên quân Mỹ không kích 2 cơ sở quân sự

Máy bay F-15E của Mỹ. Ảnh: Reuters
Máy bay F-15E của Mỹ. Ảnh: Reuters
TPO - Các chiến đấu cơ thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là đã ném bom xuống một số căn cứ quân đội Syria ở tỉnh phía đông Deir ez-Zor.

Theo hãng tin SANA, vụ tấn công xảy ra sáng sớm ngày 24/5. Trong đó, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném bom xuống một số căn cứ quân đội Syria ở tỉnh phía đông Deir ez-Zor, gần thành phố Al-Bukamal.

Vụ tấn công gây ra một số thiệt hại không đáng kể về vật chất, nhưng không gây thương vong về người.

Trước đó, nhóm Hezbollah của Lebanon – một đồng minh của lực lượng Syria cho biết các chiến đấu cơ của liên quân Mỹ nhắm vào 2 tiền đồn của Syria, bao gồm cả một kho nhiên liệu gần biên giới Iraq.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Bill Urban khẳng định “không nắm được thông tin về cuộc không kích”.

“Chúng tôi không nhận được báo cáo nào về một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng hay mục tiêu thân chính phủ Syria.”

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.