Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công

Đội hình xe tăng – thiết giáp Quân đội Nga xuất hiện trong cuộc tập trận lớn nhất 2015 với đội hình lớn, dàn hàng hành tiến tấn công mục tiêu địch.
Đội hình xe tăng – thiết giáp Quân đội Nga xuất hiện trong cuộc tập trận lớn nhất 2015 với đội hình lớn, dàn hàng hành tiến tấn công mục tiêu địch.
Trên vùng thảo nguyên rộng lớn ở Ural, đội hình xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành dàn hàng ngang hoặc hàng dọc cùng hành tiến, nã pháo ồ ạt vào đối phương.
Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 1

Xe tăng – thiết giáp chiếm số lượng rất lớn trong số 7.000 phương tiện quân sự mặt đất tham gia cuộc tập trận lớn nhất Nga năm 2015 với 95.000 binh sĩ.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 2

Lực lượng tăng – thiết giáp Quân đội Nga luôn được đánh giá hàng đầu thế giới tiếp tục phô diễn bộ mặt hoành tráng trong cuộc tập trận lần này.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 3

Trên vùng thảo nguyên rộng lớn ở Ural, đội hình xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành dàn hàng ngang hoặc hàng dọc cùng hành tiến, nã pháo ồ ạt vào đối phương.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 4

Đội hình lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 5

Dù đã có BMP-3 nhưng BMP-2 vẫn là nòng cốt trang bị bộ binh cơ giới quân đội Nga.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 6

Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad liên tục nã mưa đạn về phía mục tiêu địch cách xa 20-40km.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 7

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh BMP-2 với nòng pháo 30mm 2A42 sẵn sàng trút mưa đạn vào quân thù.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 8

Đội hình pháo tự hành Msta-S 152mm.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 9

Đội hình xe thiết giáp đa nặng Tigr làm nhiệm vụ trinh sát chiến trường.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 10

Tiếp tục là đội hình thiết giáp chiến đấu BMP-2.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 11

Tiến nhanh về phía quân thù.

Tận thấy tăng-thiết giáp Nga dàn quân tấn công ảnh 12

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.