Tạp chí Focus: Nga biến Crimea thành ‘pháo đài bất khả xâm phạm’

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, chính quyền Moscow không ngưng tăng sức mạnh quân sự tại bán đảo này.

Bán đảo Crimea và thủ phủ Sevastopol đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014.

Theo đó, 96,77% người dân Crimea và 95,6% người dân thủ phủ Sevastopol bỏ phiếu thông qua việc tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên bang Nga.

Ukraine và các chính phủ phương Tây từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này và áp đặt lệnh hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga.

Tạp chí Focus của Đức cho biết, Nga vừa đưa tàu tên lửa mới nhất Vyshniy Volochek được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr đến bán đảo Crimea.

Focus cũng lưu ý rằng, vũ khí tấn công của Nga đã chứng minh tính hiệu quả ở Syria và làm các nhà phân tích quân sự phương Tây lo ngại.

Ngoài ra, hai tiểu đoàn hệ thống phòng không S-400, hệ thống phòng không ven biển được Nga triển khai ở bán đảo và Hạm đội Biển Đen cũng đã nhận được một số tàu khu trục và tàu ngầm mới.

“Crimea đang biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm”, tạp chí của Đức kết luận.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga, ông Viktor Bondarev nói rằng việc Moscow triển khai các tổ hợp S-400 Triumph và Pantsir-S ở Crimea liên quan tới việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hoạt động ở Biển Đen, giáp với bán đảo Crimea.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.