Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019

TPO - Chúng tôi đến thắp hương nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nhân một chuyến công tác lên vùng biên giới Hà Giang. Nơi đây vừa tổ chức lễ thắp hương, tưởng niệm dịp 22/12 và đưa 10 liệt sỹ về an nghỉ bên đồng đội.
Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 1

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên nằm cạnh Quốc lộ 2 và cách thành phố Hà Giang 18km về phía Hà Nội. Nghĩa trang được khởi công xây dựng năm 1990, hoàn thành năm 1991 và được tu bổ nâng cấp năm 2004

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 2

Nghĩa trang là nơi yên nghỉ hơn 1.700 liệt sỹ. Trong đó, chủ yếu là các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên gới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1979 – 1989 và các liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra. Nhiều ngôi mộ hiện vẫn chưa có tên liệt sĩ

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 3

Ngôi mộ liệt sĩ Hoàng Văn Lâm, quê ở Xín Mần (Hà Giang) hy sinh năm 1979

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 4

Hiện nay, Nghĩa trang Vị Xuyên đang trong giai đoạn mở rộng về phía sau và bên phải theo hướng nhìn từ đường vào

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 5

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, sau khi mở rộng, Nghĩa trang Vị Xuyên sẽ rộng hơn 10ha, tiếp nhận thêm nhiều liệt sỹ về an nghỉ tại đây

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 6

Hiện nay, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc chưa  được tìm thấy, đưa về an nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 7

Cùng với việc tiếp tục xác định danh tính các liệt sĩ...

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 8

.... từ khoảng giữa năm 2018, một đội quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ thù bên kia biên giới phía Bắc đã được thành lập, hoạt động

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 9

Mới đây, 10 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên an nghỉ bên đồng đội

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 10

Tuy nhiên, các liệt sĩ này cũng chưa xác định được thông tin, tên tuổi, quê quán...

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 11

Đài hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc xây dựng tại cao điểm 468

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 12

 Đài hương khắc câu nói nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh "Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử"

Thăm nghĩa trang Vị Xuyên đầu xuân 2019 ảnh 13

Cờ Tổ quốc tung bay tại Đài hương tưởng niệm 468. Phía xa xa là chiến trường năm xưa, nơi vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ nằm lại nơi núi rừng