Thăng cấp hàm cảnh sát chữa cháy hy sinh trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Xe cứu hỏa bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh: Phương Sơn
Xe cứu hỏa bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh: Phương Sơn
Tử vong khi làm nhiệm vụ cứu người trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, chiến sĩ Chử Văn Khánh được thăng cấp.

Chiều 19/3, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, đơn vị vừa quyết định thăng cấp hàm cho trung sĩ lên thượng sĩ với chiến sĩ Chử Văn Khánh, người tử vong sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ tối qua.

Theo thiếu tướng Định, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ va chạm trên và sẽ có kết luận cụ thể theo quy định pháp luật.

Khoảng 16h30 ngày 18/3, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội nhận được tin báo trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe khách và xe tải khiến một số người bị thương và mắc kẹt.

Rời trung tâm huyện Thường Tín, xe cứu hỏa của Phòng chở theo 7 chiến sĩ chạy ra ngã ba nút giao gần trạm thu phí huyện, rồi hú còi để chạy ngược chiều vào cao tốc đến hiện trường cứu hộ.

Lúc 16h45, khi vừa chuyển sang làn cao tốc, xe cứu hỏa bị xe khách giường nằm chạy tốc độ cao đâm ngang hông trái. Sau cú đâm , cả hai xe hỏng nặng, nằm chắn ngang hai làn đường cao tốc.

6 chiến sĩ trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, một cảnh sát tử vong do đa chấn thương. 5 người trên xe khách cũng phải nhập viện, bao gồm cả lái và phụ xe.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG