Thổ Nhĩ Kỳ cam kết giữ kín thông tin về hệ thống S-400 mua từ Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ cam kết giữ kín thông tin về các hệ thống phòng không S-400 mà họ đã mua từ Nga, ông Ismail Demir, người đứng đầu Ban thư ký Bộ Công nghiệp Quốc phòng nước này tuyên bố.

Cam kết được đưa ra khi có thông tin rằng vào tháng trước thượng nghị sĩ Mỹ John Thune đã đề xuất sửa đổi Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2021 (NDAA) cho phép mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ bằng tài khoản mua sắm tên lửa của Quân đội Mỹ. Động thái này được cho là sẽ giúp vượt qua sự bế tắc giữa Washington và Ankara về việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II.

"Nga bày tỏ mối quan ngại về sự an toàn của dữ liệu S-400 và Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ bảo vệ nó", tờ Milliyet dẫn lời quan chức này ngày 17/7.

 Demir cũng cho biết ngay từ khi bắt đầu, Ankara đã lên kế hoạch tích hợp các hệ thống do Nga sản xuất vào hệ thống phòng thủ.

Vào tháng 6, bà Maria Vorobieva, người phát ngôn của Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, lưu ý rằng Ankara không có quyền chuyển các hệ thống tên lửa phòng không đó cho Washington mà không có sự đồng ý của Moscow. Ngoài ra, phát ngôn viên của đảng cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cũng nhấn mạnh rằng không có căn cứ pháp lý nào để bán lại S-400.

Nga cho biết vào tháng 9 năm 2017 rằng họ đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD để cung cấp cho các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Lô hàng đầu tiên theo hợp đồng đã được chuyển đến Ankara bằng đường hàng không vào tháng 7 năm 2019. Vào tháng 6, các bên cũng nhất trí về nguyên tắc hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không thứ hai.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.