Tiêm kích Super Hornet Mỹ rơi, chưa tìm thấy phi công

Tiêm kích Super Hornet. Ảnh: Reuters
Tiêm kích Super Hornet. Ảnh: Reuters
TPO - Một chiếc chiến đấu cơ Super Hornet F/A-18E của Hải quân Mỹ đã rơi gần căn cứ quân sự ở California. Tình trạng của phi công hiện chưa rõ, nhưng vụ tai nạn đã khiến 7 người trên mặt đất bị thương.

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra lúc 10h sáng 31/7.

Chiến đấu cơ gặp nạn được xác định là Super Hornet F/A-18E, thuộc phi đội VFA-151, đóng tại Căn cứ Không quân Hải quân Lemoore, phía tây nam Fresno (California, Mỹ) và đã có chuyến bay huấn luyện thường lệ gần một hẻm núi được gọi là “Star War” khi xảy ra tai nạn

Chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành. Hiện chưa rõ tình trạng của phi công cũng như số lượng phi công có mặt trên máy bay.

Bảy người trên mặt đất đã bị thương trong sự cố, theo Sputnik.

F/A-18 vừa là máy bay chiến đấu vừa là máy bay tấn công, được phát triển bởi McDonnell Douglas - nay là Boeing - và Northrop cho Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Loại máy bay này hiện vẫn là vũ khí chủ lực của cả hai lực lượng trên, trong bối cảnh chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 tiếp tục gặp lỗi thiết kế và các vấn đề về hiệu suất.

Năm 2018 chứng kiến một số vụ tai nạn tương tự liên quan đến máy bay quân sự Mỹ. Trong đó có ít nhất 5 vụ tai nạn không xảy ra trên chiến trường, làm chết 9 quân nhân, theo Fox News.

Hồi tháng 2/2019, hai chiếc Super Hornets đã va chạm giữa không trung trên Trung tâm Không quân Thủy quân lục chiến Twentynine Palm, phía nam Thung lũng Chết (Mỹ). Cả hai máy bay đã hạ cánh an toàn, nhưng vụ việc vẫn gây thiệt hại hàng triệu đô la.

Trong một sự cố nghiêm trọng vào tháng 12 năm ngoái, một chiếc F/A-18 đã va chạm với một tàu chở dầu KC-130 trên Nhật Bản, giết chết 6 lính thủy đánh bộ Mỹ.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.