Tòa án Quân sự TƯ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Tòa án Quân sự TƯ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
 Tòa án Quân sự Trung ương vừa tổ chức công bố các quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 5.

Tại buổi lễ tổ chức chiều 27/4 tại thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án Tòa án dân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Việt Dũng, nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 5 giữ chức Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 5.

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Thẩm phán Tòa án Quân sự Quân khu 5 giữ chức Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 5.

* Ngày 27/4, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) Lê Hồng Tuấn đã công bố và trao các quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho 21 đồng chí đang công tác tại Viện cấp cao 1. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.