Tổng cục Chính trị QĐNDVN trao giải về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao giải nhất cuộc thi
Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao giải nhất cuộc thi
TPO - Chiều 12/1, tại Hội trường Binh Chủng Công binh (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2017.

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Tuyên huấn tổ chức phát động cuộc thi trong toàn quân.

Tổng cục Chính trị QĐNDVN trao giải về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào ảnh 1 Văn nghệ mở đầu chương trình Tổng kết và trao giải

 Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên,thanh niên trong Quân đội nhiệt tình tham gia; tổng số có 215.130 bài tham gia dự thi cấp cơ sở, 152.100 bài tham gia dự thi cấp trên trực tiếp cơ sở và 515 bài thi cấp toàn quân và 60 bài tham gia thi cấp toàn quốc. Đặc biệt, cuộc thi có sự tham gia của các học viện sĩ quan QĐND Lào đang học tập, công tác tại các Trường Sĩ quan của QĐND Việt Nam, tiêu biểu bài thi của Trung uý Vannalath Saiyan (Đoàn phó Đoàn Lào, lớp Lào 09, Tiểu đoàn 8, Trường Sĩ quan Công binh) đồng tác giả với một sĩ quan trẻ của Nhà trường, đã đạt giải cao.

 Về hình thức, nhiều bài thi khai thác cách trả lời sáng tạo, kỳ công sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu quý về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam-Lào. Một số bài thi trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Lào.

Tổng cục Chính trị QĐNDVN trao giải về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào ảnh 2 Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam hoan nghênh và biểu dương tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với cuộcthi; ấn tượng với số lượng 215 nghìn bài dự thi và đặc biệt là các bài dự thi tiêu biểu được trưng bày tại buổi tổng kết, trao giải.

 Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục phát huy kết quả Cuộc thi, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; chủ động đấu tranh đối với những quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Những đồng chí đạt giải cao và được vinh danh trong buổi tổng kết và trao giải tiếp tục phát huy những hiểu biết về quan hệ hai nước, tích cực làm tốt vai trò tuyên truyền, tiếp tục lan toả kết quả Cuộc thi; bồi đắp tình cảm, trách nhiệm đồng chí, anh em góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Quân đội Việt Nam và Lào lên tầm cao mới.

Tổng cục Chính trị QĐNDVN trao giải về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào ảnh 3 Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao giải nhất cuộc thi
Tổng cục Chính trị QĐNDVN trao giải về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào ảnh 4 10 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì
Tổng cục Chính trị QĐNDVN trao giải về tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào ảnh 5 Cuộc thi cũng đã trao 19 giải Ba

Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi cấp toàn quân đã tổ chức chấm 515 bài thi; báo cáo đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam quyết định khen thưởng và trao giải cho 56 tác giả, nhóm tác giả có bài thi tốt nhất. Gồm: 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 19 giải Ba, 26 giải Khuyến khích. Đồng thời lựa chọn 60 bài tham gia thi cấp toàn quốc và đã đạt 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.