Trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và T.Ư Đoàn cùng các đại biểu tham quan bài dự thi đạt giải Nhất của Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và T.Ư Đoàn cùng các đại biểu tham quan bài dự thi đạt giải Nhất của Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân
TPO - 6 tập thể và 26 cá nhân đạt giải trong cuộc thi đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và T.Ư Đoàn trao thưởng, chiều 27/12.
Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và T.Ư Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Tới dự chương trình có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi; lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội…
Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: 100% các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và T.Ư Đoàn đã phối hợp tổ chức phát động cuộc thi từ cuối năm 2017. Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh triển khai cuộc thi trong ngành giáo dục. Qua đó, đã thu hút đông đảo sự tham gia của giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường trung học, cao đẳng, đại học trên toàn quốc.
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng ảnh 1 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao giải Nhất tập thể cho nhóm tác giả đến từ Học viện Chính trị Công an nhân dân
Cuộc thi được tiến hành dưới 2 hình thức thi trắc nghiệm và thi viết. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet được triển khai từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018. Tính đến ngày 12/12/2018, đã thu hút hơn 105 nghìn lượt người tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 11 cá nhân đoạt giải Nhất thi trắc nghiệm hàng tháng.

Ban tổ chức cũng đã nhận được 1.195 bài thi viết đạt giải cao ở cấp tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc. Trong đó có nhiều bài thi bài dự thi có hình thức trình bày công phu, sáng tạo, có mô hình trực quan sinh động, kết hợp bài viết với minh họa bằng âm thanh, hình ảnh, clip như bài dự thi song ngữ Việt - Anh của nhóm tác giả thuộc Học viện Biên phòng; bài dự thi dày 3.000 trang của cô giáo Đỗ Mỹ Hạnh (Trường PTTH Bạch Đằng, Quảng Ninh); bài dự thi viết tay dày hơn 2.000 trang của bà giáo viên nghỉ hưu Nguyễn Thị Ngọc Thu ở Tiền Giang… Người dự thi lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Xuân Cầu (Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tỉnh Vĩnh Phúc, 86 tuổi), người dự thi nhỏ tuổi nhất là Trần Lê Nhã Phương, 6 tuổi, ở Thừa Thiên Huế.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Bộ Tư lệnh BĐBP và T.Ư Đoàn trao thưởng cho 6 tập thể và 26 cá nhân đạt giải trong cuộc thi. Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP và T.Ư Đoàn cũng trao tặng Bằng khen cho 38 tập thể trực thuộc BĐBP và T.Ư Đoàn đã có thành tích tốt trong tổ chức cuộc thi.
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng ảnh 2 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao giải Nhất cá nhân cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Quảng, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Quất Lâm, BĐBP tỉnh Nam Định
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng ảnh 3 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao giải Nhì cá nhân cho cô giáo Đỗ Thị Mỹ Hạnh, giáo viên trường PTTH Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng ảnh 4 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn trao giải Nhì tập thể cho nhóm tác giả của Học viện Biên phòng
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).