Triều Tiên lại phóng hai tên lửa

Tên lửa được cho là " vũ khí chiến lược mới" của Triều Tiên.
Tên lửa được cho là " vũ khí chiến lược mới" của Triều Tiên.
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai vật thể không xác định ở thành phố biển Wonsan, phía đông biển Nhật Bản. Đây là nơi Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một loạt các tên lửa tầm thấp.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về vật thể này nhưng cho biết, họ đang tiếp tục theo dõi xem có thêm vụ phóng nào nữa không.

Ngày 28/2 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các cuộc tập trận. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của ông Kim trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ- Hàn cho biết, đây là vụ phóng đầu tiên kể từ khi Triều Tiên đưa ra lời cảnh báo về một loại vũ khí chiến lược mới hồi đầu năm nay và cũng là vụ phóng đầu tiên kể từ ngày 28/11/2019 sau khi họ phóng hai tên lửa được cho là tên lửa đa nòng siêu lớn.

Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa 13 lần trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Mỹ. Các vũ khí được thử nghiệm bao gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Trong thông điệp năm mới 2020, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ phô diễn một "vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần. Các chuyên gia cho biết "vũ khí chiến lược" có thể có nghĩa là một phiên bản tiên tiến của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc SLBM.

Triều Tiên đã duy trì hoạt động quân sự ở mức thấp trong những tuần gần đây trong bối cảnh lo ngại về sự bùng phát của COVID-19 tại Trung Quốc và đang lan nhanh ở Hàn Quốc.

Ngày 28/2 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc tập trận chung của quân đội, nhấn mạnh cam kết của ông đối với việc tiếp tục phát triển khả năng chiến đấu.
Bình Nhưỡng đã tuyên bố rằng, họ không có một trường hợp nào được xác nhận nhiễm Covid-19, nhưng họ đã tăng cường các nỗ lực phòng ngừa và kiểm dịch. Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền và thảo luận về các biện pháp chống virus.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra  bất chấp sự trì hoãn tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ. Triều Tiên từ lâu đã đả kích vào cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc và  tuyên bố rằng đó là cuộc tập trận  nhằm xâm lược Triều Tiên.

Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.