Trực thăng Ka-52 Nga rơi ở Syria, hai binh sĩ thiệt mạng

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Một chiếc máy bay trực thăng quân sự Ka-52 của không quân Nga tại Syria đã bị rơi khi đang thực hiện bay theo kế hoạch, 2 phi công thiệt mạng. 

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trực thăng quân sự Ka-52 gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên các khu vực miền Đông Syria.

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân gây ra tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.

Thi thể của 2 phi công đã được tìm thấy và đưa về đến sân bay.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator được chế tạo vào đầu những năm 1990 tại hãng chế tạo trực thăng nổi tiếng Kamov, Nga. 

Ka-52 có tốc độ tối đa là 310km/giờ, độ cao hoạt động thực tế đạt 5.500m.

Dòng trực thăng tấn công này được trang bị pháo 33mm, 12 tên lửa điều khiển Vikr hoặc 4 tên lửa không đối không.

Với thiết kế cánh quạt động trục đặc biệt, Ka-52 có thể mang khối lượng vũ khí lớn hơn nhiều so với các dòng trực thăng tấn công tương tự trên thế giới.

So với trực thăng Mi-28N, Ka-52 có khả năng mang vác lớn hơn và cơ động ở phạm vi hẹp tốt hơn.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.