Trực thăng Mi-24 Nga rơi ở Syria, phi công tử nạn

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Một chiếc trực thăng Nga Mi-24 của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga rơi tại Syria do sự cố kỹ thuật, phi công hy sinh.

Hãng RIA Novosti chiều nay 3/1 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự việc xảy ra hôm 31/12/2017, khi phi công đang điều khiển trực thăng Mi-24 thực hiện nhiệm vụ bay đến sân bay Khama.

“Do sự cố kỹ thuật, chiếc trực thăng Mi-24 phải thực hiện hạ cánh đột ngột. Chiếc máy bay bị rơi khi cách nơi dự kiến hạ cánh khoảng 15 km. Cả hai phi công đều hi sinh.

Kỹ sư bay cùng trực thăng bị thương và được đội cứu hộ khẩn cấp chuyển đến sân bay Hmeimim”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đồng thời khẳng định thời điểm máy bay bị nạn, khu vực không xảy ra giao tranh.

Trong các chiến dịch tấn công quy mô lớn của quân đội chính phủ Syria, trực thăng Mi-24 đã được Nga sử dụng rộng rãi để chi viện hỏa lực, yểm trợ cho đơn vị mặt đất tiến công.

Ít nhất 10 chiếc trực thăng tấn công Mi-24P (phiên bản cải tiến Mi-24) đã được Nga triển khai tới căn cứ Hmeimim ở Latakia vào tháng 10/2015 và hoạt động tới tận hôm nay.

Mi-24P được trang bị khẩu pháo hạng nặng GSh-23L cỡ 23mm nòng kép đặt cố định bên phải buồng lái máy bay, thay vì khẩu pháo có xoay đặt đầu mũi. Pháo GSh-23L đạt tốc độ bắn 3.400-3.600 phát/phút, có khả năng bắn hạ được cả xe thiết giáp hạng nhẹ.

Giá treo của Mi-24P có thể mang gunpod UPK-23-250 với pháo 23mm GSh-23L nòng kép hoặc gunpod GUV-8700 với cụm hỏa lực gồm khẩu súng máy 6 nòng 12,7mm, hai súng máy 7,62mm hoặc súng phóng lựu 30mm.

Trực thăng tấn công Mi-24 được trang bị hai động cơ tuốc bin trục Isotov TV3-117 công suất 4.400 mã lực cho tốc độ bay tối đa 335km/h, tầm bay 450km, trần bay 4.900m.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG