Trung Quốc cảm ơn Việt Nam cứu vớt an toàn 32 ngư dân

Trung Quốc cảm ơn Việt Nam cứu vớt an toàn 32 ngư dân
TPO - Chiều 12/7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết, 32 ngư dân tàu Trung Quốc bị nạn trên biển vừa được tàu cá QNg 96169 TS (thuyền trưởng là ông Bùi Văn Phải ở Lý Sơn, Quảng Ngãi) cứu vớt vào sáng 11/7 đã được bàn giao an toàn cho phía Trung Quốc. 

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, trưa 11/7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn gửi thông tin đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vụ việc và đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc làm việc với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận các ngư dân bị nạn tại hiện trường theo đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) giữ liên lạc với tàu cá, đề nghị Trung tâm TKCN Hàng hải Trung Quốc (China MRCC) xác minh thông tin và chỉ đạo cơ quan chức năng, triển khai biện pháp tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ 32 ngư dân Trung Quốc bị nạn và sẵn sàng bàn giao các ngư dân bị nạn cho phía Trung Quốc theo đúng quy định.

Chiều tối 11/7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhận được bản fax của Trung Quốc gửi cho Vietnam MRCC, thông báo đã điều tàu hàng đến hiện trường tiếp nhận 32 ngư dân của nước mình lúc 14 giờ cùng ngày và có lời cảm ơn các cơ quan, nhà chức trách cũng như ngư dân Việt Nam đã cứu vớt an toàn 32 ngư dân Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.