Trung Quốc khoe máy bay do thám mới trước thềm quốc khánh

Hình ảnh chiếc máy bay do thám siêu thanh DF-8 xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng quốc khánh Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
Hình ảnh chiếc máy bay do thám siêu thanh DF-8 xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng quốc khánh Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
TPO - Mẫu máy bay không người lái do thám siêu thanh mới của Trung Quốc vừa xuất hiện lần đầu tiên trong buổi tập chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng quốc khánh 1/10, theo các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Những bức ảnh nhanh chóng thu hút chú ý của giới quan tâm đến quân sự cho thấy ít nhất 2 loại máy bay không người lái, gồm DR-8 hay Wuzhen (Ô Trấn) 8, và máy bay không người lái tàng hình tấn công Lợi Kiếm.

DR-8 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột với nhóm tàu sân bay tấn công Mỹ trên biển Đông hoặc Tây Thái Bình Dương, theo báo SCMP.

Sự xuất hiện loại UAV do thám trong buổi tập duyệt thu hút chú ý một phần vì nó giống dòng UAV siêu thanh D-21 mà Mỹ cho nghỉ hưu từ hơn 4 thập kỷ trước.

Mỹ dùng D-21 trong các nhiệm vụ trinh sát ở Trung Quốc và nhiều chiếc đã bị rơi trong quá trình làm nhiệm vụ, khiến mảnh vỡ của chúng rơi xuống khắp nơi. Một chiếc D-21 gặp nạn đã được trưng bày tại bảo tàng quân sự ở Bắc Kinh cách đây vài năm.

Máy bay không người lái do thám DR-8 có vai trò trong việc đánh giá tác động tấn công của “sát thủ diệt tàu sân bay” – tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và tên lửa đạn đạo DF-26.

Theo ông Zhou Chenming, một nhà bình luận quân sự ở Bắc Kinh, DR-8 có thể bay nhanh hơn D-21 (với tốc độ tối đa là Mach 3.3) – nên có thể vượt qua hệ thống phòng không của kẻ thù và trở về an toàn.

Quân đội Trung Quốc đã sử dụng dòng máy bay này một số lần, vì nó có thể đến những nơi xa như Tây Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam, theo nhà bình luận quân sự ở Thượng Hải Shi Lao.

“Trên thực tế, dòng UAV này (DR-8) đã được sử dụng cách đây một thời gian”, ông Shi nói.

Dòng máy bay không người lái còn lại có mặt trong lễ tập dượt là Lợi Kiếm, loại có thể mang theo nhiều tên lửa hoặc bom laser.

Các bức ảnh chụp lễ tập dượt còn cho thấy sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh DF-17, loại có thể mang đầu đạn có khả năng thay đổi mục tiêu trong quá trình bay.

DF-21 cũng sẽ tham gia màn diễu binh quốc khánh lần này. Loại tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng đi từ phương tiện di động, sử dụng nhiên liệu rắn này có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và đi đến tận lục địa Mỹ.

Không quân Trung Quốc còn giới thiệu dòng máy bay chiến lược mới H-6N trong buổi tập dượt hôm 15/9. Giới quan sát cho rằng tính năng nổi bật nhất của dòng máy bay này là thùng tiếp nhiên liệu trên không.

Thùng này cho phép dòng máy bay được phát triển dựa trên mẫu máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô thực hiện hoạt động tái nạp nhiên liệu trong quá trình bay, nhờ đó có tầm hoạt động xa hơn so với dòng tiền nhiệm H-6K.

Mẫu xe tăng hạng nhẹ Type 15 chưa từng xuất hiện trước đây cũng được trông thấy trong buổi tập vừa qua. “Sẽ có một dàn vũ khí mới gây hứng thú trong lễ diễu binh năm nay”, ông Zhou nói.

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.