Trung Quốc nâng cấp tên lửa đạn đạo

Trung Quốc nâng cấp tên lửa đạn đạo
TPO - Tờ Global Times ngày 25/1 dẫn lời một chuyên gia quân sự giấu tên của Trung Quốc cho hay, Lực lượng tên lửa của Quân giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc đã hoàn tất việc nâng cấp các tên lửa đạn đạo của lực lượng này.

Theo nguồn tin trên, khả năng tồn tại và cơ động của các tên lửa chiến lược trong Lực lượng tên lửa Trung Quốc đã được tăng cường.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhâm Quốc Cường cùng ngày khẳng định với báo giới rằng, “Lực lượng tên lửa đóng vai trò nòng cốt trong khả năng răn đe chiến lược của Trung Quốc, một trụ cột hỗ trợ Trung Quốc như một cường quốc và là nền tảng bảo vệ an ninh quốc gia”.

Theo ông Nhâm, “đối với Lực lượng tên lửa, việc phát triển và nâng cấp vũ khí là bình thường và cần thiết. Đây là một hoạt động thông thường mà các quốc gia khác vẫn làm nhằm hiện đại hóa quân đội".

Bên cạnh đó, ông nêu rõ Bắc Kinh sẽ “kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình và theo đuổi chính sách quốc phòng phòng thủ”. Tuy nhiên, ông Nhâm không đề cập tới những loại tên lửa được nâng cấp hoặc liệu những tên lửa từng được phát triển trước đó đã được đưa vào hoạt động hay chưa.

Trong những tháng cuối năm 2017, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong-17 (DF-17) – một trong những tên lửa đạn đạo đầu tiên được gắn trên phương tiện bay siêu thanh.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).