Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ

TPO - Tiêm kích thế hệ năm J-20 lần đầu lộ diện vào năm 2010 và chính thức được đưa vào biên chế của không quân Trung Quốc vào tháng 2/2018.  
Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 1

J-20 do Tập đoàn Chengdu Aircraft Industry Corporation của Trung Quốc phát triển, được quảng bá là mẫu máy bay thế hệ 5 tối tân do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất, có khả năng đọ sức ngang ngửa cùng các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 2

Tiêm kích J-20 là một trong ba loại tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của thế giới đi vào biên chế. Hai loại còn lại là F-35 và F-22 của Mỹ

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 3
Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 4

Tiêm kích J-20 dài 23m, tốc độ tối đa 2.120Km/h

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 5

Theo tuyên bố của các kỹ sư Trung Quốc, tiêm kích J-20 được cho  là có thể mang nhiều loại tên lửa, thể hiện khả năng chiếm ưu thế trên không mạnh mẽ

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 6

Giới chức quân sự Trung Quốc tin rằng, J-20 sẽ mang tới cho không quân nước này khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công tầm xa nhằm vào hàng loạt căn cứ không quân, tàu sân bay, máy bay cảnh báo sớm và tiếp dầu của đối phương

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 7
Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 8

Đáng chú ý, Mỹ phải mất 8 năm để đưa 187 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22 Raptor vào sản xuất và phục vụ, thì Trung Quốc chỉ mất 5 năm để thử nghiệm 7 nguyên mẫu của J-20

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 9

Vì thế, khả năng thực sự của J-20 vẫn là dấu hỏi lớn

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 10

J-20 hiện vẫn bị nghi là đang dùng động cơ Saturn AL-31F được mua từ Nga, bởi động cơ nội địa WS-15 vẫn chưa được hoàn thiện

Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 11
Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 12
Trung Quốc tiếp tục khoe tiêm kích J-20 giữa lúc căng thẳng với Mỹ ảnh 13

Giới chuyên gia quân sự vẫn hoài nghi về việc liệu loại máy bay chiến đấu tối tân nhất này của Trung Quốc có đủ sức cạnh tranh với F-22 hoặc F-35 mới nhất của Mỹ hay không

Theo Theo Sina