Trung-Nga hợp tác phát triển máy bay do thám được phóng bằng rốc két

Hệ thống MLRS Smerch đang khai hỏa
Hệ thống MLRS Smerch đang khai hỏa
TPO - Tập đoàn nghiên cứu và sản xuất Tecmash của Nga đã tiếp tục công việc thiết kế thử nghiệm chung với Trung Quốc để phát triển loại máy bay do thám không người lái được phóng bên trong một quả đạn của hệ thống phóng rốc két đa nòng (MLRS) Smerch. Thông tin trên được Phó Giám đốc điều hành Tecmash, ông Alexander Kochkin đưa ra tại triển lãm ArmHiTec-2018.

Như thông tin do Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất Splav (thuộc Tecmash) công bố hồi tháng 2/2017, công ty này đã phát triển dự án về sáng kiến chế tạo một phương tiện bay không người lái được phóng bên trong một quả đạn của MLRS Smerch.

Máy bay không người lái này được thiết kế nhằm giám sát các mục tiêu và có thể di chuyển ở độ cao 500m trong 20 phút. Cùng với đó, Splav dự kiến một khách hàng tiềm năng sẽ sớm thể hiện sự quan tâm tới dự án này.

Theo ông Kochkin, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga cho tới nay chưa quan tâm tới dự án này, song Trung Quốc đã chú trọng tới dự án này. Ông xác nhận: “Công việc thiết kế thử nghiệm chung với phía Trung Quốc đang diễn ra”. Ông Kochkin cho biết thêm, sự hợp tác chung này với Trung Quốc đã được Bộ Quốc phòng Nga chấp thuận.

Smerch là hệ thống phóng rốc két đa nòng 300 mm được phát triển từ thời Liên Xô trước đây. Phương tiện này đã đi vào hoạt động từ năm 1987 và có tầm phóng từ 20-120 km. Theo số liệu của Splav, quả đạn mang một máy bay không người lái có tầm phóng 90 km.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.