TT-Huế: An táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào (ảnh T.Bình)
An táng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào (ảnh T.Bình)
TPO - Những hài cốt liệt sĩ đưa về Huế truy điệu và an táng lần này được Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế phát hiện, cất bốc sau hơn 7 tháng triển khai hoạt động tìm kiếm mộ liệt sĩ tại nước bạn Lào. Đáng chú ý, trong 18 hài cốt liệt sĩ kể trên, có một liệt sĩ xác định được đầy đủ danh tính, quê quán.

Sáng 7/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào, với sự tham dự đại diện Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ LĐ - TB & XH, lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Salavan và Sê kông (Lào), lãnh đạo tỉnh TT-Huế.

TT-Huế: An táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1

Người nhà liệt sĩ Lưu Hữu Trí dự lễ truy điệu, an táng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam sáng 7/5 tại Huế (ảnh Bình Thái)

Những hài cốt được đưa về Huế truy điệu và an táng lần này được Đội quy tập mộ liệt sĩ 192  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế phát hiện, cất bốc sau hơn 7 tháng triển khai hoạt động tìm kiếm mộ liệt sĩ tại nước bạn Lào.

Đáng chú ý, trong 18 hài cốt liệt sĩ kể trên, có một liệt sĩ xác định được đầy đủ danh tính, quê quán. Đó là liệt sĩ Lưu Hữu Trí (quê quán Hà Nam), hy sinh tại Lào ngày 3/4/1967. Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Lưu Hữu Trí được án táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế bên cạnh các đồng đội khác.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, tính đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 tỉnh này đã tìm kiếm, quy tập được hơn 800 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Hoạt động này vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế triển khai tại nước bạn Lào trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.