Tướng lĩnh Trung - Ấn vội họp tìm cách xuống thang trước mùa đông khắc nghiệt

Một máy bay chiến đấu của của Ấn Độ bay ở vùng Ladakh ngày 15/9. (Ảnh: Reuters)
Một máy bay chiến đấu của của Ấn Độ bay ở vùng Ladakh ngày 15/9. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hôm qua, các vị tướng hàng đầu của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau ở Moldo, khu vực bên phía Trung Quốc tính từ đường kiểm soát thực tế, nhằm tiếp tục tìm cách giải quyết cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng qua. New Delhi vẫn duy trì quan điểm rằng Bắc Kinh khơi mào mâu thuẫn lần này nên phải xuống thang trước.

Cuộc gặp bắt đầu từ sáng sớm và 12 giờ đồng hồ sau vẫn còn tiếp tục. Sự kiện lần này này diễn ra hơn 1 tuần sau đối thoại của 2 ngoại trưởng ở Mátxcơva, nơi họ đạt được đồng thuận gồm 5 điểm để “nhanh chóng giải tán binh lính và giảm căng thẳng” ở khu vực biên giới dài 3.488km.

 Cuộc họp hôm qua diễn ra khi mùa đông cận kề, thời gian mà nhiệt độ trên vùng núi Himalaya có thể rơi xuống âm 60 độ C. Nếu hai bên không thể xuống thang, hàng ngàn binh lính của họ sẽ phải đóng quân ở đó trong mùa đông vô cùng khắc nghiệt.

 Đoàn Ấn Độ tham dự cuộc họp hôm qua do Trung tướng Harinder Singh của Trung đoàn 14 dẫn đầu. Trong đoàn cũng có một nhà ngoại giao từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thư ký phối hợp Naveen Srivastava, khiến đây trở thành cuộc họp quân sự - ngoại giao phối hợp đầu tiên giữa hai bên.

 Đây là lần đầu tiên các tư lệnh trung đoàn Ấn Độ - Trung Quốc gặp nhau kể từ cuộc gặp suốt 10 giờ đồng hồ ở Moldo hôm 2/8. Từ đó, binh lính hai bên va chạm nhau ít nhất hai lần và cáo buộc nhau nổ súng chỉ thiên trước, phá vỡ thỏa thuận nhiều năm qua về việc không nổ súng trong 2km tính từ đường phân chia thực tế. Binh lính hai bên cũng vừa xung đột ở Chushul, nơi gần địa điểm diễn ra cuộc họp hôm qua.

 Theo ông Sameer Patil, một nghiên cứu sinh về an ninh quốc tế tại viện nghiên cứu Gateway House ở Mumbai, Ấn Độ đang muốn gửi tín hiệu đến Trung Quốc rằng Delhi cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho xung đột. “Ấn Độ muốn bảo đảm rằng họ không từ bỏ ngoại giao để chỉ đàm phán ở cấp quân sự”, ông Patil nói.

 Theo các quan chức Ấ Độ, phái đoàn của họ có khả năng nhấn mạnh quan điểm của chính phủ về việc “duy trì nguyên trạng”, nghĩa là quân Trung Quốc phải rút về vị trí từ tháng 4 trở về trước.

 Họ nói thêm rằng phía Ấn Độ duy trì quan điểm rằng Trung Quốc phải có bước đầu tiên nhằm giải tán binh lính. Những người trong cuộc nói rằng Ấn Độ bảo vệ quan điểm rằng Trung Quốc “khơi mào” vụ đối đầu, vì thế phải rút lui trước.

 Nếu không tìm được giải pháp, hai bên sẽ phải thực hiện công tác hậu cần vô cùng khó khăn để duy trì binh lính trên núi cao. Hai bên đến nay vẫn khẳng định họ có đủ khả năng.

 Thiếu tướng Arvind Kapoor, tham mưu trưởng Trung đoàn 14, tuần trước nói rằng quân đội Ấn Độ có “kinh nghiệm bậc thầy” về hậu cần vì đã có kinh nghiệm trong các tình huống chiến đấu và phi chiến đấu ở vùng cao Jammu và Kashmir.

 Còn Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm 20/9 nói rằng binh lính nước này ở biên giới đã được trang bị đồ bảo hộ “công nghệ cao” để chịu đựng thời tiết cực đoan, trong đó có mũ trùm đầu chống lạnh và quần áo giữ ấm dùng công nghệ nội địa mới nhất.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.