Tướng Nga hé lộ lý do hải quân mở rộng hiện diện trên đại dương

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, do tình hình tại Syria và một phần Địa Trung Hải, nên lực lượng Hải quân của Nga sẽ hoạt động một cách thường trực.

Việc mở rộng hiện diện của Hải quân Nga trên tất cả các khu vực chiến lược quan trọng của đại dương thế giới có ý nghĩa đặc biệt trong điều kiện tình hình chính trị – quân sự bất ổn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo như vậy trong cuộc họp của Bộ này.

“Để bắt đầu, chúng tôi đang xem xét vấn đề hoàn thiện lực lượng hải quân của Hạm đội phương Bắc. Tháng 4 năm nay, trong cuộc họp với ủy ban công nghiệp - quân sự, Tổng thống Nga Putin đã xác định những ưu tiên trong phát triển hạm đội hải quân Nga trong những năm sắp tới.

Trong số những ưu tiên đó, có việc Hải quân Nga sẽ hiện diện thường xuyên ở trên tất cả các khu vực chiến lược quan trọng của đại dương thế giới”, ông Shoigu cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ này đã được giải quyết trước đó. “Nhưng trong điều kiện bất ổn chính trị quân sự, thì nhiệm vụ này có ý nghĩa đặc biệt” – Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Ông nhắc lại rằng, liên quan tới tình hình Syria và khu vực phía Đông Địa Trung Hải, một lực lượng hải quân của Nga đang hoạt động thường trực và đã giải quyết thành công các nhiệm vụ chiến đấu trong việc hỗ trợ Quân đội chính phủ Syria.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG