Vì sao Sudan muốn Nga triển khai quân ở căn cứ trên Biển Đỏ?

Ảnh: Politexpert
Ảnh: Politexpert
TPO - Chuyên gia quân sự Alexander Perengiev cho rằng, khả năng Nga triển khai một căn cứ quân sự ở Biển Đỏ trên bờ biển của Sudan là một minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của Nga và sự tin tưởng vào Nga.

Trước đó lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng Sudan ông Al-Hadi Hamid thông báo, Sudan sẵn sàng cho việc triển khai căn cứ quân sự của Nga trên bờ Biển Đỏ.

Chính quyền Sudan đã chính thức đưa ra lý do cho vấn đề này là cần sự hỗ trợ cho việc chống cướp biển và nạn buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, chuyên gia Alexander Perengiev lại cho rằng, nguyên nhân của nó còn rộng hơn.

Theo chuyên gia Alexander Perengiev, Nga đã thể hiện rất hiệu quả tại Trung Đông. Điều này dẫn đến việc các nước nhỏ cần được bảo vệ và hỗ trợ sẽ hướng sự quan tâm tới Nga hơn.

Trước đó, Mỹ được cho là quan trọng hơn, nhưng hiện tất cả đề nghĩ rằng sự “hỗ trợ” của Mỹ luôn có cái giá của nó và mang lại nhiều hậu quả tiêu cực.

Chuyên gia này cho rằng, quyết định của Sudan cho phép Nga triển khai căn cứ quân sự trên bờ Biển Đỏ là minh tốt nhất cho thấy Nga đang ngày càng được tin tưởng hơn. Uy tín của nước Nga đang lên, trong đó sức mạnh quân sự không phải là vấn đề nhỏ.

Thực tế tại Syria, Nga đã cho thấy rằng tính hiệu quả của mình tới mức nào khi giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

Sudan dường như cần sự hỗ trợ của Nga để được an toàn hơn. Chuyên gia này nhấn mạnh, Sudan đã không đề xuất với Mỹ các yêu cầu như vậy, bởi chính quyền Sudan hiểu rõ rằng, “bầy sói” sẽ đến và ăn hết tất cả những “con cừu”.

Những quốc gia kiểu như Mỹ không nên tin tưởng, chuyên gia Perengiev khẳng định. Đối với Nga, đây còn là một cơ hội rất tốt để tăng cường vị thế địa chính trị trên thế giới.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG