Vì sao tư lệnh pháo binh trở thành tân tổng tham mưu trưởng Triều Tiên?

Ông Pak Jong Chon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nguồn: PressTV.
Ông Pak Jong Chon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nguồn: PressTV.
TPO - Tướng lục quân Pak Jong Chon, nguyên tư lệnh pháo binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, vừa được thăng chức làm Tổng tham mưu trưởng, KCNA đưa tin ngày 6/9.

Vì ông Pak Jong Chon từng chỉ huy lực lượng pháo binh, tên lửa nên việc ông thăng chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên có thể là chỉ dấu cho thấy Triều Tiên sẽ tập trung phát triển vũ khí mới, hãng tin Nhật Bản Jiji Press ngày 7/9 dẫn lời Ahn Chan-il, một người Triều Tiên đào tẩu và hiện là nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc.

Quyết định thăng chức cho tướng Chon được đưa ra tại một cuộc họp có sự hiện diện của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.

Theo đó, tướng Pak sẽ thay Tổng tham mưu trưởng Ri Yong Gil – chuyên gia về các chiến dịch quân sự. Ông Gil từng đảm nhiệm vị trí tổng tham mưu trưởng trong hai giai đoạn khác nhau kể từ năm 2013.

Theo nhà nghiên cứu Ahn Chan-il, Triều Tiên đang rất lo ngại trước việc máy bay Hàn Quốc có thể vượt qua hệ thống radar của mình. Hồi đầu năm nay, Hàn Quốc tiếp nhận từ Mỹ lô máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Loại máy bay này có khả năng “tàng hình”, radar không phát hiện được.

Theo ông Ahn, tướng Pak thường đi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các lần thử vũ khí mới. Vì vậy, Bình Nhưỡng có thể sẽ ưu tiên phát triển lực lượng pháo binh, tên lửa với hệ thống vũ khí mới.

Hồi tháng 8, tướng Pak có mặt cùng ông Kim khi ông giám sát vụ thử vũ khí mà Triều Tiên gọi là “tên lửa dẫn hướng chiến thuật loại mới”.

Hồi tháng 7, tướng Pak cũng có mặt khi ông Kim giám sát vụ thử nghiệm “hệ thống rocket dẫn hướng đa bệ phóng, nòng lớn mới được phát triển”, KCNA đưa tin.

Hàn Quốc miêu tả hai vụ phóng tên lửa đó là thử nghiệm “tên lửa đạn đạo tầm ngắn” – loại tên lửa mà Triều Tiên không được phép thử nghiệm theo nghị nguyết của Liên Hợp Quốc.

Bình Nhưỡng nói rằng, hai vụ phóng đó cùng với 5 vụ phóng thử khác trong tháng 7 và 8 là lời cảnh báo cho Mỹ và Hàn Quốc vì hai nước này tập trận chung. Triều Tiên coi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là tập dượt xâm lược.

Tháng trước, KCNA đưa tin, vụ phóng tên lửa hôm 6/8 đã chứng tỏ “năng lực chiến tranh” của loại tên lửa mới.

Việc thăng chức cho tướng Pak diễn ra trong thời điểm đàm phán hạt nhân ở cấp nhóm công tác giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn bế tắc dù hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí khởi động tiến trình đàm phán.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.