Vừa tuyên bố rời khỏi Hiệp ước INF, Mỹ khai hỏa tên lửa đạn đạo

Tên lửa đạn đạo tầm trung mục tiêu của Mỹ được phóng từ trường bắn tên lửa Thái Bình Dương nằm ở Hawaii.
Tên lửa đạn đạo tầm trung mục tiêu của Mỹ được phóng từ trường bắn tên lửa Thái Bình Dương nằm ở Hawaii.
TPO - Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã thực hành bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm trung trên chiến hạm. Tên lửa vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch rút quân khỏi Hiệp ước INF, ngày 26/10, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử thành tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa từ chiến hạm.
Đoạn video ghi lại vụ thử cho thấy, tàu khu trục USS John Finn đã theo dõi, khóa mục tiêu và phóng tên lửa SM-3 Block IIA để bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa mục tiêu của Mỹ được phóng từ trường bắn tên lửa Thái Bình Dương nằm ở Hawaii.
Vừa tuyên bố rời khỏi Hiệp ước INF, Mỹ khai hỏa tên lửa đạn đạo ảnh 1

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ và tàu khu trục USS John Finn tiến hành thử nghiệm chặn SMA 3 chặn thành công tại Thái Bình Dương

Mặc dù Mỹ mô tả là "tên lửa mục tiêu", nhưng Nga tuyên bố vụ phóng tên lửa vi phạm Hiệp ước INF cấm phát triển, sản xuất và triển khai tên lửa có phạm vi từ 500km đến 5.500km.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.