Xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

Xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân
TPO - Đó là một trong những vấn đề được Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đặt ra trong cuộc làm việc với Ban Thanh niên Quân đội và Binh chủng Công binh.

Chiều 24/5, tại Bộ Tư lệnh Công binh (Hà Nội), diễn ra chương trình làm việc, khảo sát của T.Ư Đoàn về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành T.Ư Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong Quân đội.

Đoàn khảo sát của T.Ư Đoàn có đại diện lãnh đạo một số phòng, ban trực thuộc, do Bí thư Thường trực Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Binh chủng Công binh và các đơn vị trực thuộc binh chủng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như công tác phát triển đảng viên trong Quân đội; các biện pháp, mô hình hiệu quả của thanh niên lực lượng vũ trang trong đấu tranh với các luận điệu sai trái trên không gian mạng; vai trò của thanh niên Quân đội trong thời đại công nghệ và cuộc cách mạng 4.0; các phong trào hành động của tuổi trẻ từ cấp cơ sở tới cấp toàn quân; công tác phối hợp giữa các tổ chức Đoàn trong và ngoài Quân đội; công tác đối ngoại, chăm lo hậu phương Quân đội...

Xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân ảnh 1 Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc, chiều 24/5

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân là rất quan trọng, trong đó có vai trò của thanh niên Quân đội. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, chất lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ được nâng lên rõ rệt; phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong quân đội được nâng lên; đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong quân đội được chuẩn hóa và trẻ hóa.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục có những cơ chế, chính sách thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả tốt hơn; tạo nguồn cán bộ trẻ cho cơ sở. Thanh niên quân đội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành đoàn để thực hiện hiệu quả hơn các chương trình lớn của tuổi trẻ cả nước; chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt việc tốt trên địa bàn dân cư...

Xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân ảnh 2 Thượng tá Đinh Quốc Hùng nêu những dấu ấn nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25

Theo thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xác định, trong đó có một số nội dung vượt chỉ tiêu.

Nổi bật là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên được nâng cao; cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong Quân đội được vận hành đồng bộ, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cán bộ, ĐVTN trong tình hình mới; tuyệt đại đa số cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua của tuổi trẻ và các phong trào do T.Ư Đoàn phát động, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân ảnh 3  Đại tá Khổng Mạnh Hưng cho biết, trong 10 năm, Binh chủng Công binh đã rà soát, phân loại đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng được 2.890 đồng chí, kết nạp Đảng cho 2.560 đồng chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả...

Theo đại tá Khổng Mạnh Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Công binh, một trong nhiều điểm nổi bật của binh chủng qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 là đã xây dựng tổ chức Đoàn trong binh chủng vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời tăng cường các hoạt động phối hợp kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân. Trong 10 năm, đã rà soát, phân loại đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng được 2.890 đồng chí, kết nạp Đảng cho 2.560 đồng chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả...

Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội đề xuất Ban Bí thư T.Ư Đoàn kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu ban hướng dẫn Quy chế cán bộ Đoàn. Trong đó, quan tâm đến các vấn đề giải quyết công tác cho cán bộ Đoàn khi hết tuổi đoàn, đặc biệt là luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và những chính sách cụ thể, tạo động lực cho các bộ Đoàn phấn đấu, cống hiến, trưởng thành. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành có chính sách quan tâm hơn về đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ, nhất là thanh niên đã được kết nạp Đảng…

Xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân ảnh 4 Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xác định, trong đó có một số nội dung vượt chỉ tiêu
MỚI - NÓNG