Xem chiến đấu cơ Nga đồng loạt phô diễn kĩ năng đỉnh cao

Dàn Su-57 trình diễn ngày 27/8. Ảnh: Sputnik
Dàn Su-57 trình diễn ngày 27/8. Ảnh: Sputnik
TPO - Máy bay chở khách thân hẹp mới nhất của Nga – MC-21 đã có màn xuất hiện ấn tượng tại triển lãm hàng không MAKS-2019. Cùng lúc đó, dàn chiến đấu cơ Su-57 khiến các khán giả choáng váng bằng những pha trình diễn mạo hiểm nhưng vô cùng đẹp mắt.

Theo RT, máy bay chở khách mới nhất của Nga – Irkut MC-21 đã ra mắt công chúng lần đầu tiên vào thứ Ba, 27/8, tại triển lãm hàng không MAKS-2019.

Đây là máy bay chở khách do Nga sản xuất, và được kì vọng sẽ soán ngôi chiếc Boeing 737 MAX.

Cất cánh từ sân bay Zhukovsky (Moscow), chiếc MC-21 đã trình diễn một số “kĩ xảo” ấn tượng khi đang bay ở độ cao tương đối thấp.

Trong chuyến bay trình diễn kéo dài 5 phút, MC-21 đã đạt độ cao 1km ở tốc độ 400km/h. Trước đó, máy bay đã trải qua nhiều chuyến bay thử nghiệm mà không gặp bất cứ sự cố gì. Dự kiến, MC-21 sẽ hoàn toàn các cuộc kiểm tra vào năm 2020.

Màn ra mắt ấn tượng của MC-21. 

Một điểm nổi bật khác của MAKS 2019 là sự xuất hiện của máy bay chiến đấu thế hệ năm tiên tiến Su-57. Đây là máy bay phản lực đa năng hai động cơ, được thiết kế bởi nhà sản xuất lừng danh Sukhoi.

Tại triển lãm, một nhóm 4 chiếc Su-57 đã bay theo đội hình kim cương đẹp mắt khi chỉ cách nhau vài mét. Một chiếc Su-57 sau đó thực hiện một số pha nguy hiểm đáng kinh ngạc mà rất ít máy bay quân sự hiện đại có thể làm được.

 Dàn Su-57 bay với đội hình kim cương. 

Một máy bay chiến đấu đỉnh cao khác của Nga, MiG-35, cũng đã trình diễn các động tác được RT mô tả là “thách thức các quy luật vật lý” tại MAKS 2019. Đây là máy bay chiến đấu đa chức năng, được phát triển để thay thế máy bay thế hệ cũ MiG-29.

MiG-35 có thể theo dõi lên đến 30 mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 160km (100 dặm), cũng như tấn công 6 mục tiêu trên không và 4 mục tiêu mặt đất cùng một lúc.

 Máy bay MiG-35.
 Trực thăng "Cá sấu" Ka-52.

Triển lãm MAKS năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1/9. Hơn 800 công ty từ khắp nơi trên thế giới đã mang đến triển lãm hơn 200 máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm triển lãm cùng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong ngày khai mạc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG