Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Xung kích đi đầu trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia cứu hộ đê sông Vinh sau cơn bão số 10, năm 2017
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia cứu hộ đê sông Vinh sau cơn bão số 10, năm 2017
TPO - Sáng nay (9/7), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2013-2018) thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tỉnh Nghệ An nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, địa hình, khí hậu phức tạp, thường xuyên xảy ra bão lũ, áp thấp nhiệt đới, cháy rừng. Từ 2013 đến 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, 77 trận lốc xoáy và mưa đá, 56 vụ cháy nổ, 131 vụ cháy rừng, 119 vụ tai nạ trên biển và đuối nước, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân trên địa bàn.

Bám sát thực tiễn địa bàn, 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xung kích đi đầu trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia chữa cháy rừng

Từ 2013 đến 2018, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động 71.793 lượt cán bộ, chiến sỹ đơn vị thường trực và dân quân tự vệ, huy động 212 lượt tàu xuồng cứu hộ cứu nạn, 21 lượt phương tiện phòng cháy chữa cháy, 671 lượt xe ô tô làm nhiệm vụ di dời nhân dân ra khỏi vùng lũ lụt, thực hiện tìm kiếm cứu nạn, chống cháy nổ, cháy rừng và khắc phục hậu quả sau các sự cố. Tiêu biểu như huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả trong hoàn lưu sau áp thấp nhiệt đới và bão số 10,11,14 năm 2013; tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su30-MK2 bị nạn trên biển ngày 14/6/2016; tham gia hộ đê sông Vinh sau bão số 10 năm 2017…

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng khẳng định: “5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thể hiện được vai trò xung kích đi đầu trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; qua đó đã góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân trên địa bàn tỉnh…”. 
Xung kích đi đầu trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai ảnh 2 Giúp dân gặt lúa trong mùa lũ lụt
 Đồng thời, ông Đinh Viết Hồng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như công tác tham mưu, phối hợp của một số đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trrong thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chưa đạt hiệu quả cao. Việc huy động lực lượng, phương tiện trong khắc phục sự cố, thiên tai có lúc còn bị động, lúng túng. Hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện của lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn trong thực hiện tìm kiếm cứu nạn, nhất là trên biển còn chưa tương xứng…

Chủ trì hội nghị, đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần quán triệt nội dung phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang trong thời bình. Từ đó chủ động về phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết; khi xảy ra sự cố, thiên tai cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó, giúp dân của LLVT, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện báo chí truyền thông…

Xung kích đi đầu trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai ảnh 3 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia cứu hộ xe ô tô bị lũ cuốn trôi tại Khe Ang , huyện Nghĩa Đàn, năm 2013
MỚI - NÓNG