Báo động: Trào lưu "Cá voi xanh" đã tràn cả vào Việt Nam?

Báo động: Trào lưu "Cá voi xanh" đã tràn cả vào Việt Nam?
HHTO - Độc dược Internet "Cá voi xanh" từng giết chết nhiều người trẻ trên thế giới, nguy hiểm hơn trào lưu này đã xuất hiện tại Việt Nam khiến các bậc phụ huynh lo lắng.

Xuất hiện cách đây 3 năm trước, Blue Whale Challenge (Thử thách Cá voi xanh) bắt đầu từ nước Nga là một  trò chơi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các bậc phụ huynh. Trò chơi này yêu cầu người chơi phải thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trong vòng 50 ngày, bắt đầu từ 4h20 phút sáng mỗi ngày.

Từ những nhiệm vụ đơn giản như xem phim kinh dị, vẽ cá voi xanh bằng bút bi... đến mức độ tăng dần như sử dụng dao hoặc lưỡi lam để tạo hình dáng cá voi lên cổ tay hoặc chân... và mức độ cao nhất dành cho người chiến thắng là "tự sát" như những chú cá voi xanh tự lao lên bãi biển để kết liễu cuộc đời.

"Thử thách Cá voi xanh" gây ra hàng trăm vụ tự tử thương tâm ở nhiều nơi trên thế giới và lan nhanh một cách chóng mặt. 

Trào lưu "Thử thách cá voi xanh" thực sự là mối nguy hại đối với trẻ em, thanh thiếu niên.

Nguy hiểm hơn, trào lưu này đã xuất hiện ở Việt Nam khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Theo đó, một số thanh thiếu niên nhất là học sinh bậc THCS ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang có dấu hiệu tham gia trào lưu này. Thậm chí có thông tin có học sinh đã cắt tay tạo hình cá voi xanh như hướng dẫn của trò chơi.

Một phụ huynh ở trường THCS Thị trấn Cái Bè cho biết, bà nghe con mình kể một số bạn đã vào mạng và tìm kiếm thông tin về "Thử thách cá voi xanh" nhưng chính bản thân bà cũng không biết đó là trò chơi gì, chỉ nghĩ là những trào lưu bình thường trên mạng chứ không ý thức được nó nguy hiểm nhường nào. 

Một em học sinh chia sẻ, trong trường có một số bạn tham gia nhưng ở mức độ thấp. Bản thân em cũng đã vào mạng để xem thông tin về trò chơi này.

Nắm được mức độ nguy hiểm "Thử thách Cá voi xanh", Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè đã có báo cáo đến Huyện ủy và UBND huyện. Đồng thời kết hợp với gia đình, nhà trường có biện pháp quan tâm, theo dõi kịp thời ngăn chặn con em mình không tham gia trò chơi này.

Những thử thách với mức độ tăng dần và kết thúc là tự kết liễu mình như cá voi xanh lao mình lên cát tự vẫn.

Trước đó, trò chơi này đã khiến ít nhất 130 thanh thiếu niên ở nước Nga thiệt mạng từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2016 sau khi tham gia thử thách. Hơn nữa, nó còn có tốc độ lây lan chóng mặt không thể kiểm soát sang vùng trung Á, châu Âu và Nam Mỹ.

Nadia, một cô bé 16 tuổi tại Georgia (Mỹ) một trong số rất nhiều thành viên của "Thử thách cá voi xanh" đã chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời mình. Cô bé là một nghệ sĩ tài năng, một người em gái, người con và là người bạn được gia đình và bạn bè yêu thương. 

Thậm chí gia đình của Nadia không hề biết gì về "Cá voi xanh" cũng như những hoạt động trên mạng xã hội của Nadia. Họ còn tìm thấy bức thư bằng tiếng Nga khi cô bé còn sống và không hay biết rằng, cô bé có khả năng giao tiếp bằng thứ tiếng này.

Nadia bị ám ảnh bởi "Cá voi xanh" và thậm chí cả khi em chết đi rồi cha mẹ em vẫn không biết đến trào lưu này.

Một số nạn nhân từng tham gia trò chơi nhưng may mắn sống sót cho biết: Một khi đã tham gia chơi, người tham gia sẽ "không có đường lui". Nếu người chơi đổi ý, họ sẽ bị người quản lý đe dọa tìm họ hoặc cả gia đình họ với những thông tin nắm được từ người chơi.

Cùng chuyên mục

Khai mạc Sóng Festival 2026: Khi thanh toán số bước ra khỏi màn hình để đến gần đời sống

Khai mạc Sóng Festival 2026: Khi thanh toán số bước ra khỏi màn hình để đến gần đời sống

TPO - Tại lễ khai mạc Sóng Festival 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhấn mạnh mục tiêu đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời đặt an toàn, bảo mật và quyền lợi người dùng lên hàng đầu.

Gen Z không chỉ nghĩ khác mà còn muốn làm nhiều điều có ích cho cộng đồng

Gen Z không chỉ nghĩ khác mà còn muốn làm nhiều điều có ích cho cộng đồng

Từ chăm sóc người cao tuổi bằng công nghệ AI, biến thân chuối thành vật liệu sinh học đến giúp người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn, các bạn trẻ đang cho thấy chỉ cần bạn để tâm đến cuộc sống xung quanh, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều cách để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn!

Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

TPO - Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (Đồng Nai) mới đây phát đi cảnh báo sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về xe khách nghi giả mạo nhà xe Toàn Thắng đón khách trên Quốc lộ 51, khu vực gần trường. Theo phản ánh, có trường hợp xe chở sinh viên đến khu vực gần biên giới Campuchia.